67 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự: Xứng đáng được vinh danh

ANTĐ - Đúng vào dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống (18-4-1946 /18-4-2013), lực lượng CSHS - Bộ Công an đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trên mặt trận giữ gìn ANTT. Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

67 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự: Xứng đáng được vinh danh ảnh 1
Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an
gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Cục CSHS


Ngày 18-4-1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ, trong tổ chức của Công an Trung ương và các địa phương đã thành lập các bộ phận và đội trinh sát theo khu vực, địa bàn, sau đó là các Đội Hình cảnh... làm nhiệm vụ điều tra, xử lý, trấn áp tội phạm trộm, cướp, lừa đảo, giết người và lưu manh chuyên nghiệp để bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn trật tự trị an. Đây chính là tiền thân của lực lượng Cảnh sát hình sự, và ngày 18-4-1946 được coi là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSHS đã từng bước lớn mạnh về tổ chức và cán bộ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó. Hàng chục nghìn vụ phạm tội các loại bị bóc gỡ; hàng nghìn băng nhóm tội phạm bị bắt giữ, xử lý… Đã có 30 đơn vị Phòng CSHS được phong tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 17 đồng chí được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng Huân chương và Bằng khen các loại... Trong 3 năm liền (2010, 2011, 2012) Cục CSHS được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, thuộc Cục CSHS; Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS. Đồng chí Thứ trưởng cũng đã trao Thư khen của lãnh đạo Bộ cho một số tập thể có thành tích cao trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. 

Trung tướng Lê Quý Vương đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSHS phải thường xuyên rèn luyện ý chí dũng cảm, tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức của người chiến sỹ CAND; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “quả đấm thép” của lực lượng CAND trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm.