63 người tử vong vì bệnh dại trong 8 tháng: Bộ NN&PTNT có công điện khẩn

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tăng cường phòng chống bệnh dại trên động vật. 

Những năm gần đây, bệnh dại đã xuất hiện tại nhiều địa phương và có xu hướng gia tăng. Trong 4 năm, từ 2009 đến 2012 đã có gần 1,3 triệu người bị chó cắn và phải đi tiêm phòng dại, trong đó 354 người tử vong. Trong 8 tháng đầu năm 2013, cả nước đã có hơn 175.000 người bị chó cắn, phải đi điều trị dự phòng, có 63 người tử vong. Hiện cả nước có khoảng 10 triệu con chó, trong khi tỷ lệ tiêm phòng vaccine đạt thấp, dưới 60%. Đặc biệt, từ đầu năm 2013 đến nay, phát hiện nhiều trường hợp chó cắn người tại các tỉnh phía Bắc, gây tâm lý hoang mang và thiệt hại kinh tế cho người dân. Vì vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND  các tỉnh, thành chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả sự phát sinh và lây lan của bệnh dại.