60 năm sau Ngày Giải phóng

ANTĐ - Năm 2014 là một năm hết sức có ý nghĩa với Thủ đô Hà Nội - tròn 60 năm Ngày Giải phóng (10-10-1954). Trong 60 năm đó, Thủ đô của chúng ta đã phát triển với một tốc độ đáng ngạc nhiên, thay đổi mạnh mẽ cả về tầm vóc, diện mạo lẫn chiều sâu. Trước thềm năm mới, các Đại biểu Quốc hội, những người luôn theo sát hành trình xây dựng và đi lên của Hà Nội đã dành những lời tâm huyết nói về Thủ đô thân yêu.

Tiến về giải phóng Thủ đô ngày 10-10-1954

Bà Bùi Thị An (ĐBQH - TP Hà Nội): Tạo nhịp sống hài hòa để phát triển

60 năm sau Ngày Giải phóng ảnh 2

Phải khẳng định trong 60 năm vừa qua, Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển nhảy vọt. Về diện mạo của Hà Nội, ai cũng thấy Thủ đô của chúng ta thay đổi từng ngày và đã được hiện đại hóa rất nhiều về mọi mặt. Nói đến sự lớn mạnh của Hà Nội, chúng ta cũng phải ghi nhận diện tích Thủ đô đã được mở rộng và các tổ chức chính trị xã hội cũng không ngừng lớn mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội và cả trong đối ngoại. Để có được những thành tựu đó, phải kể đến sự chỉ đạo điều hành một cách tích cực, chủ động và không ngừng sáng tạo của các cấp lãnh đạo trong suốt những năm vừa qua với tầm nhìn xa trông rộng và có sự đóng góp tích cực, đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Vấn đề trật tự an ninh xã hội của Thủ đô những năm gần đây đã tiến bộ rõ rệt. Với sự chỉ đạo quyết liệt và bằng nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm được lực lượng CATP Hà Nội phối hợp với nhân dân và các ban, ngành - đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn Thủ đô thực hiện, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đã được kiềm chế có hiệu quả. Đặc biệt, qua việc thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự giao thông đô thị, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm đáng kể, đã không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và tôi thấy đây là điều đáng mừng của Thủ đô. Bên cạnh sự phát triển rất hiện đại trong nhịp sống đô thị hiện nay, tôi mong muốn người dân Thủ đô vẫn giữ được truyền thống cổ xưa. Cổ không có nghĩa là cổ về tư duy, mà phải gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, mới tạo ra được sự hài hòa đi lên.

Ông Trần Hoàng Ngân (ĐBQH - TP Hồ Chí Minh): Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước

60 năm sau Ngày Giải phóng ảnh 3

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước và tôi rất yêu Hà Nội. Khi Hà Nội hợp nhất với tỉnh Hà Tây, Thủ đô ta được mở rộng về địa giới hành chính và dân số cũng tăng lên. Cảm nhận của tôi là Hà Nội đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ, cả về lĩnh vực kinh tế - xã hội. Hà Nội luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, thu hút được nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu về Thủ đô nghìn năm văn hiến. 

Trong thời gian làm việc tại Hà Nội qua các kỳ họp Quốc hội gần đây, tôi cảm nhận  được sự yên bình của Thủ đô. Tôi đánh giá rất cao về tình hình an ninh trật tự xã hội của Hà Nội. Tôi không thấy ở đây xuất hiện những hiện tượng như đua xe trái phép, cướp giật trên đường phố… giống một số địa phương khác trên cả nước mà tôi từng đến. Tôi chúc người dân Thủ đô Hà Nội 60 năm tuổi mãi mãi tươi vui, hạnh phúc, sống xứng đáng với niềm tin yêu và hy vọng của nhân dân cả nước.

Ông Đinh Xuân Thảo (Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội): Hà Nội yên bình và thân thiện

60 năm sau Ngày Giải phóng ảnh 4

Bản thân tôi không phải người gốc Hà Nội, nhưng đã được sống, làm việc và công tác tại Thủ đô hơn 40 năm. Tôi đã quan sát, cảm nhận và thấy rằng Hà Nội đã có sự phát triển rất mạnh mẽ. Trước hết, phải nói tới sự phát triển nhanh chóng về không gian, cảnh quan đô thị. Vấn đề này được những người ở các địa phương khác và đặc biệt là người nước ngoài đến Thủ đô Hà Nội đánh giá cao. Nhiều bạn bè của tôi ở nước ngoài đến Việt Nam cách đây 10 năm, giờ họ quay lại và nhận xét Hà Nội khác trước nhiều quá, phát triển nhanh và đẹp. Hà Nội xưa chỉ xoay quanh 36 phố phường của 4 quận nội thành, nhưng ngày nay đã phát triển thành một trong những Thủ đô lớn nhất trên thế giới. Những khu vực như xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm trước đây là vùng nông thôn, nhưng nay đã mọc lên những cao ốc, tạo nên vẻ đẹp hiện đại của  Thủ đô mang tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần có những chủ trương bảo tồn những giá trị cổ của Hà Nội với định hướng lâu dài.

Ngoài ra, với những trục đường được mở rộng, đã tạo nên cơ sở hạ tầng phát triển, giúp Hà Nội đi lại được thông thoáng hơn và đây cũng là một trong những bước đột phá của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay. Theo tôi, Hà Nội có đặc thù là một Thủ đô đa chức năng. Ở một số nước, Thủ đô chỉ mang tính chất hành chính, nhưng ngoài chức năng này Hà Nội còn là trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội và giáo dục. Điều dễ nhận thấy là tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô luôn được đảm bảo, thể hiện qua nhận xét của những du khách nước ngoài đến Việt Nam và họ rất yên tâm đi lại, vui chơi cả ngày lẫn đêm ở Hà Nội. Đây là nỗ lực rất lớn của lực lượng Công an và nhân dân Thủ đô. 

Tin cùng chuyên mục