60.000 USD giải thưởng nghiên cứu khoa học được ứng dụng thực tế

(ANTĐ) - Ngày 28-10, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã phát động Giải thưởng khoa học Bảo Sơn dành cho các cá nhân hoặc tập thể nhà khoa học có công trình, nhóm công trình khoa học - công nghệ xuất sắc, có giá trị học thuật cao và đã được ứng dụng thực tiễn trong năm 2010.

60.000 USD giải thưởng nghiên cứu khoa học được ứng dụng thực tế

(ANTĐ) - Ngày 28-10, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã phát động Giải thưởng khoa học Bảo Sơn dành cho các cá nhân hoặc tập thể nhà khoa học có công trình, nhóm công trình khoa học - công nghệ xuất sắc, có giá trị học thuật cao và đã được ứng dụng thực tiễn trong năm 2010.

Với 3 giải thưởng thuộc về 3 lĩnh vực: Phát triển bền vững; Xoá đói giảm nghèo; Giáo dục, đào tạo, phát triển nhân tài cho đất nước Việt Nam, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho biết, tổng trị giá giải thưởng là 60.000 USD và được nâng theo từng năm với mức 10.000 USD mỗi giải. Đồng thời, năm 2011, giải thưởng này sẽ mở rộng thêm 2 lĩnh vực y học và nghệ thuật. Đại diện đơn vị thường trực của giải thưởng này, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế cho biết, mục tiêu của giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà khoa học với nghiên cứu có giá trị bền vững, đem lại lợi ích thực tế cho cộng đồng.

Duy Anh