Hà Nội:

6 tháng, gần 4.000 trường hợp sinh con thứ 3

ANTĐ - Ông Nguyễn Đình Lân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, Hà Nội đã có 48.726 trẻ ra đời, tăng gần 7.000 trẻ so với cùng kỳ năm 2011. 

Trong đó, các quận/ huyện gồm Ba Đình, Đống Đa, Hoàng Mai, Từ Liêm, Ba Vì, Mỹ Đức... có số sinh tăng nhiều nhất. Đặc biệt, số trẻ là con thứ 3 được sinh ra trong những tháng đầu năm ở Hà Nội cũng tăng mạnh, vào khoảng gần 4.000 trẻ, tăng hơn 700 trẻ so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, tỷ số giới tính khi sinh tại Hà Nội vẫn ở mức rất đáng báo động là 115 trẻ trai/100 trẻ gái được sinh ra, nhiều quận/ huyện có tỷ số giới tính cao hơn nhiều lần mức bình quân chung cả nước như Hà Đông (130/100), Đông Anh (128/100), Mê Linh 124/100... Theo ông Lân, nguyên nhân chính khiến số trẻ sinh ra tăng cao là do số phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ nhiều, đặc biệt là tâm lý sinh con vào “năm Rồng” rất phổ biến.