6 người thương vong trong vụ rò khí ni-tơ tại nhà máy LG ở Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 12-1, hai công nhân đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ rò rỉ khí nitơ tại một nhà máy sản xuất màn hình tinh thể lỏng của hãng LG tại thành phố Paju, miền bắc Hàn Quốc.

Theo cảnh sát phòng chống cháy nổ, vụ rò rỉ xảy ra vào khoảng 12h50 giờ địa phương (10h50 giờ Hà Nội) tại nhà máy P8 ở Paju, cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía tây bắc. Trong lúc các công nhân đang tiến hành sửa chữa trên tầng 9 của nhà máy thì van của xilanh khí nitơ bất ngờ bật mở.

Một công nhân đã tử vong ngay tại hiện trường, trong khi một người khác tử vong trên đường đến bệnh viện. Một trong bốn người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch nên số người thiệt mạng có thể tăng lên.

                                     Trụ sở nhà máy sản xuất màn hình LG ở Paju

Hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ việc trên. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân chính xác gây nên vụ tai nạn này và hàng chục nhân viên cứu hỏa vẫn túc trực bên ngoài nhà máy đề đảm bảo không có nguy cơ xảy ra vụ tai nạn khác.

Ngay sau vụ tai nạn, đại diện của LG đã bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến gia đình và các công nhân gặp nạn, đồng thời cho biết sẽ cố gắng hết sức để "kiểm soát và không để tai nạn tái diễn".

"Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành nhất và lời xin lỗi đến những công nhân thiệt mạng và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ các công nhân đang bị thương hồi phục trong thời gian sớm nhất", LG ra thông cáo.

Vụ tai nạn này diễn ra ngay sau khi một vụ rò rỉ khí nitơ tương tự ở lò phản ứng hạt nhân Shingori 3 đặt tại Ulsan, cách thủ đô Seoul 410km về phía đông nam, hồi cuối tháng trước khiến 3 công nhân thiệt mạng.

Nitơ là loại khí chiếm đến 80% trong bầu khí quyển trái đất, nhưng có thể gây ngạt thở trong môi trường thiếu oxy.