Vụ 6 người chết ngạt trong quán karaoke:

6 người sống sót vẫn đang nguy kịch

ANTĐ -  Thông tin cuối giờ chiều qua 9-9 từ 2 bệnh viện đang điều trị  cho 6 người bị hôn mê trong sự cố nghiêm trọng ở quán karaoke “Queen Club”, thuộc thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh cho thấy, cả 6 nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện, 3 nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy  và 3 nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Đưa nạn nhân đi cấp cứu

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Hội đồng khám nghiệm với các thành phần theo quy định pháp luật; đồng thời đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. 

Kết quả xác minh, điều tra ban đầu của CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy: quán karaoke “Queen Club” hoạt động từ tháng 1-2014, do anh Nguyễn Hữu Tuyến, 33 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà làm chủ. Quán có đủ giấy phép hoạt động và từng 1 lần bị lập biên bản về hành vi kinh doanh quá giờ quy định. 

Theo tường trình của chủ quán và những người liên quan, khoảng 21h ngày 7-9, anh Tuyến rời quán về nhà riêng và giao cho nhân viên là anh Đinh Văn Thuấn, 34 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Hà quản lý. Khoảng 23h30 cùng ngày, do mưa lớn, hệ thống điện lưới trong khu vực ngưng cấp điện. Hầu hết khách ra về. Tại quán còn lại 7 nhân viên và 5 người khách, đều là người quen của nhau. Nhân viên của quán đã cho chạy máy phát điện và đưa vào phòng nghe nhạc để lấy điện thắp sáng; đồng thời, đóng và khóa cửa cuốn từ phía trong. 

Khoảng 15h30 ngày 8-9,  khi 1 nữ nhân viên thu ngân của quán karaoke đến nhưng thấy cửa khóa nên đã gọi điện cho anh Tuyến đến mở cửa và phát hiện 12 người (11 nam, 1 nữ) đang nằm bất động. Sự việc lập tức được trình báo đến cơ quan công an.

Trong số 6 người tử vong, có 5 người trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà. Số người bị thương, có 1 nạn nhân nữ là chị La Thị Linh, 29 tuổi, quê quán huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai công tác khám nghiệm, tạm giữ các đồ vật liên quan để phục vụ công tác điều tra. Qua các tài liệu, kết quả xác minh, nhiều khả năng số nạn nhân trên do ngạt khí từ máy phát điện dẫn đến tử vong và bị suy hô hấp nặng. Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.