6 mặt hàng thiết yếu dự báo tăng giá

ANTĐ - Bộ Công Thương dự báo, theo quy luật, các tháng cuối năm, giá cả một số mặt hàng có xu hướng tăng giá. 

Trong đó, có 6 mặt hàng được dự báo không nằm ngoài xu hướng này là: lúa gạo, thực phẩm tươi sống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu và gas. Ngoài ra, một số hàng hóa là nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho sản xuất trong nước trên thị trường thế giới đang diễn biến phức tạp sẽ tác động đến giá cả hàng hóa ở trong nước. Các mặt hàng còn lại là xi măng, sắt thép và đường ăn sẽ ổn định hoặc đang có xu hướng giảm. 

Theo Bộ Công Thương, để ổn định thị trường, hạn chế tăng giá dịp cuối năm, các địa phương trong cả nước đang tích cực chuẩn bị hàng hóa cung ứng ra thị trường trong dịp cao điểm cuối năm.