6 đối tượng trốn truy nã ở khu vực phía Nam sa lưới

ANTD. VN  - Trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng công an, các đối tượng này lẩn vào khu vực phía Nam, Tây Nguyên sinh sống. Dù ngụy trang kín đáo nhưng hành tung của chúng nhanh chóng bị lực lượng truy nã lần ra.

Các đối tượng trốn truy nã được di lý về trụ sở công an

Sáng 3-3, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã di lý thành công 6 đối tượng trốn nã tại các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên về Nghệ An.

6 đối tượng bị bắt bao gồm: Thái Huy Phú (26 tuổi) trú tại Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trần Đăng Quyền (36 tuổi) trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, trốn nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2014 đến nay.

Phạm Xuân Lam (33 tuổi) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An truy nã về tội Trộm cắp tài sản từ năm 2014 đến nay. Nguyễn Văn Lập (39 tuổi) trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản, trốn từ năm 1997 đến nay.

Đối tượng Lê Xuân Thủy (57 tuổi) trú tại Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An, trốn nã về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng từ năm 2005, bị truy nã từ năm 2006 đến nay.

Riêng đối tượng Nguyễn Gia Dũng (25 tuổi) trú tại xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An, truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ tháng 3-2016 đến nay. Các đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Vũng Tàu, Đồng Nai...

Hiện Phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao các đối tượng cho những đơn vị có liên qua để hoàn tất thủ tục xử lý theo pháp luật.