6 đội sinh viên Việt Nam tham dự Shell Eco- Marathon châu Á 2013

ANTĐ - Cuộc thi chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco- Marathon châu Á được tổ chức lần thứ tư tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 4 đến ngày 7-7-2013.
        

                      Xe mô hình của đội Việt Nam tham dự Shell Eco- Marathon châu Á 2013

6 đội sinh viên Việt Nam sẽ cùng 140 đội đến từ 18 quốc gia châu Á tham dự cuộc thi này. Năm nay là năm thứ ba các đội sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi và cũng là năm có số lượng đội tham gia thi đông nhất. Trong đó, trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2 đội, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí minh 2 đội, Đại học Công nghiệp Hà Nội 1 đội và Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh 1 đội.

Đây là những đội đã giành được quyền tham dự cuộc thi tại Malaysia sau khi đã vượt qua vòng thi thiết kế kỹ thuật được khởi động vào tháng 11-2012.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết- Chủ tịch công ty Shell Việt Nam cho biết: “Mục đích của Shell Eco- Marathon là khuyến khích các nhà khoa học, kỹ sư tương lai tư duy sáng tạo về hiệu quả nhiên liệu và đưa các ý tưởng vào thực tế. Vận chuyển thông minh hơn là cách Shell giúp khách hàng của mình đáp ứng nhu cầu về năng lượng để ứng phó với những thách thức trong ngành vận tải ngày nay”.

Thông qua việc tham gia sự kiện Shell Eco- Marathon này, thế hệ trẻ sẽ có ý thức cao hơn về vấn đề sử dụng tiết kiệm năng lượng cũng như đưa ra những ý tưởng mới về năng lượng, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn để phát triển đất nước, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 65.500 USD.

Shell Eco- Marathon là cuộc thi toàn cầu do Shell tổ chức thường niên dành cho học sinh, sinh viên  trong độ tuổi 16-25, với thách thức là các đội phải thiết kế, chế tạo và vận hành chiếc xe có thể đi được quãng đường xa nhất và sử dụng ít nhiên liệu nhất. Các nhóm có thể lựa chọn một trong hai hạng mục dự thi là xe “Mô hình cơ sở” và “Mô hình đô thị”.

Năm ngoái, đội Bio- Energy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đứng thứ hai ở hạng mục xe “Mô hình cơ sở”- nhiên liệu Ethanol. Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam tham gia ở hạng mục xe “Mô hình đô thị”, mẫu xe 4 bánh một người lái chạy dầu diezel của đội IUH­_03, trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.