6 điều cần biết về trận derby Manchester

ANTĐ - Tối nay (25-10), M.U và Man City sẽ bước vào trận đấu tâm điểm tại vòng 10 giải Ngoại hạng Anh. Dưới đây là 6 điều người hâm mộ cần biết về trận derby thành Manchester. 

1. Lịch sử nghiêng về M.U

Số bàn thắng trong 8 trận derby Manchester gần đây

Thành tích ghi bàn của M.U và Man City

Bộ đôi của Manchester đã đụng độ với nhau 169 lần. Nửa Đỏ thắng 70 so với 49 chiến thắng của Nửa Xanh. 2 đội hòa nhau 50 lần kể từ năm 1881.

2. Khởi nguồn của derby

Lịch sử derby của Manchester bắt đầu từ cách đây 134 năm

Lần đầu tiên trận derby thành Manchester diễn ra vào 12-11-1881, khi Newton Health, hiện là M.U, đánh bại West Gorton, hiện là Man City với tỷ số 3-0. Không còn hồ sơ lưu giữ tác giả của những bàn thắng đầu tiên.

Đội Newton Health mùa giải 1892-1893, sau đó đổi thành M.U năm 1902

Đội hình West Gorton năm 1885, sau đó đổi tên thành Man City từ 1894

3. Sự phổ biến trên mạng xã hội

Về sự phổ biến, M.U thu hút số lượng lớn người hâm mộ trên các mạng xã hội như Facebook hay Twitter so với kình địch cùng thành phố. Quỷ đỏ có tới 6,26 triệu người theo dõi trên mạng Twitter vào tháng 10-2015, trong lúc con số này của Man City là 2,75 triệu người. Trên Facebook, M,U có 66,6 triệu người ấn “like” so với 19,7 triệu người của Man Xanh.

4. Tổng quan đội hình

Đội hình hiện tại của Nửa Đỏ trị giá 386 triệu bảng, trong khi đội hình đối thủ của họ vào tối nay có giá 441,6 triệu bảng.

5. Thành tích

Trong 5 năm gần đây, Nửa Xanh gặt hái thành công hơn so với Nửa Đỏ, giành 2 chức vô địch Premier League, 1 danh hiệu cúp Liên đoàn Anh, 1 chức vô địch FA Cup và Community Shield. Tuy nhiên, trong lịch sử, M.U áp đảo Man City, giành 20 chức vô địch Premier League, 11 lần đăng quang ở FA Cup, sở hữu 4 danh hiệu cúp Liên đoàn Anh, 20 lần chiến thắng ở Community Shield, 3 lần vô địch Champions League, 1 cúp C2, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 cúp Liên lục địa, 1 FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, đội hình hiện tại của Manuel Pellegrini giành nhiều danh hiệu (158) hơn so với M.U (83).

6. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu

Wayne Rooney dẫn đầu danh sách ghi bàn tại các trận derby thành Manchester với 11 bàn, tiếp theo là Joe Hayes (10), Francis Lee (10), Sir Bobby Charlton (9) và Colin Bell (8). Ngoại trừ Rooney, không còn ai trong số những cái tên trên còn thi đấu. Rooney sẽ tiếp tục cải thiện thành tích nếu ghi bàn vào lưới của Man City tối nay 25-10-2015.