6 Bộ trưởng được lấy ý kiến trả lời chất vấn

ANTĐ - Tại phiên thảo luận hội trường sáng qua, 6-11, danh sách các thành viên Chính phủ dự kiến sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội vào tuần tới đã được gửi xin ý kiến các ĐBQH. 

Theo đó, có 6 thành viên gồm: Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền được lấy ý kiến, từ danh sách này các đại biểu sẽ chọn ra 4 người đăng đàn trả lời trước Quốc hội. Theo Đoàn thư ký kỳ họp, các thành viên Chính phủ này là những người đứng đầu các Bộ, cơ quan Chính phủ đang tồn tại rất nhiều vấn đề “nóng” liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế, giá tiêu dùng… Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội dành 2 ngày rưỡi để các đại biểu chất vấn các thành viên Chính phủ, bắt đầu từ sáng 12-11.