55 xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh Lào

ANTĐ - Triển lãm “55 xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh Lào và quan hệ hữu nghị đặc biệt Công an nhân dân Việt Nam và An ninh Lào” đã khai mạc chiều 4-4 tại Bảo tàng Công an nhân dân, số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tới dự lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và đại diện Bộ An ninh Lào, cùng đông đảo các học viên Công an.

Triển lãm tái hiện chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Lào

Với những hình ảnh và tài liệu, hiện vật được lựa chọn tiêu biểu, triển lãm khái quát quá trình 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Lào và tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, hiệu quả trong quan hệ hợp tác đặc biệt giữa lực lượng Công an hai nước trong thời gian qua.

Nhiều hiện vật quý, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã được lựa chọn trưng bày

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã khẳng định, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào không ngừng được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Nguyễn Xuân Mười cũng ghi nhận, biểu dương cố gắng của Viện Lịch sử Công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc sưu tầm, thu thập và khai mạc triển lãm chuyên đề có ý nghĩa thiết thực này.

Một góc triển lãm

Triển lãm là một hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó thủy chung của lực lượng Công an và nhân dân Việt Nam-Lào, sẽ kéo dài đến hết ngày 20-4-2016.