(Ảnh minh họa)
Theo Europol, nhóm đối tượng này giấu cần sa trong các gói hàng trái cây và rau quả chuyển vào trong châu Âu; đồng thời chuyển đổi tính năng của những khẩu súng cầm tay đã ngưng hoạt động thành sử dụng được và bán chúng.
Hoạt động buôn lậu này bắt đầu từ năm 2015, dẫn tới việc nhiều đồn điền cần sa ở Tây Ban Nha, cùng cơ sở tàng trữ vũ khí lậu ở Tây Ban Nha và Lithuania bị cảnh sát phát hiện và triệt phá.
Cảnh sát Lithuania cho biết, ít nhất 50 khẩu súng bị thu giữ, gồm súng trường AK-47 và súng ngắn Makarov. Theo Phó thanh tra cảnh sát Lithuanian Edvardas Sileris , nhóm buôn lậu này thu gom súng từ các nhà sưu tập, rồi về sửa chữa chúng trong các xưởng bí mật trước khi bán ra "chợ đen".