507 người liên quan 2 ca Covid-19 cộng đồng mới nhất ở Hà Nội đã âm tính, còn 29 điểm phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 24h qua, tính đến 18h chiều 25-9, Hà Nội chỉ ghi nhận 4 ca Covid-19 mới, thấp nhất kể từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay. Hiện số điểm phải phong toả trên địa bàn cũng đang giảm nhanh.
Toàn Hà Nội chỉ còn 29 khu vực phong toả

Toàn Hà Nội chỉ còn 29 khu vực phong toả

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày hôm nay, toàn thành phố chỉ ghi nhận 04 ca Covid-19 mới gồm 02 ca ở Hoàng Mai, 01 ca ở Thanh Xuân và 01 ca ở Sóc Sơn. Đây là ngày có số ca mắc thấp nhất kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trên địa bàn vào cuối tháng 4-2021.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến nay là 3.965 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.364 ca.

Cũng theo Sở Y tế, báo cáo cập nhật kết quả điều tra người tiếp xúc và liên quan đến 02 bệnh nhân cộng đồng ngày 24-9 cho thấy: Bệnh nhân ở phố Trần Nhân Tông quận Hai Bà Trưng có 16 F1, 29 F2 và 123 người liên quan âm tính; Bệnh nhân ở Thanh Oai (làm công nhân xây dựng tại Nam An Khánh, Hoài Đức) có 26 F1 và 313 liên quan âm tính.

Về tình hình phong toả, trong ngày 24-9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có thêm 1 điểm phong toả mới. Tính đến 18h ngày 25-9, toàn thành phố đang có 29 điểm phong tỏa.

Ngoài ra, Hà Nội đang có 3.450 người cách ly y tế, trong đó có 2.234 người tại khu cách ly tập trung F1 và người về từ vùng dịch; 107 người tại khu cách ly tập trung do quân đội quản lý, 1.015 người cách ly tại khách sạn, 94 người tại khu cách ly dành cho tổ bay.