5 đối tượng cầm đầu vụ truy sát kinh hoàng tại lễ hội ra đầu thú

ANTĐ - Sau 5 ngày lẩn trốn, các đối tượng chủ mưu sử dụng súng col xoay, đao kiếm bắn, chém anh Nguyễn Hoàng Kiên tại Lễ hội chùa Hang Lương, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã lần lượt tra tay vào còng số 8. 
Sau khi gây án, bị lực lượng công an truy bắt gắt gao, biết không còn đường trốn chạy, 5 đối tượng cầm đầu vụ bắn, chém xảy ra vào chiều 21-2 tại Lễ hội chùa Hang Lương, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, gây xôn xao dư luận đã lần lượt ra cơ quan công an đầu thú.

5 đối tượng cầm đầu vụ truy sát kinh hoàng tại lễ hội ra đầu thú ảnh 1
4 trong số 5 đối tượng đầu thú tại cơ quan công an

Ngày 26-2, CAH Thủy Nguyên cho biết, đã làm rõ vụ trọng án xảy ra vào chiều 21-2 tại lễ hội chùa Hang Lương, xã Gia Lương; tạm giữ hình sự 5 đối tượng cộm cán cầm đầu băng nhóm sử dụng súng col xoay, đao, kiếm bắn, chém anh Nguyễn Hoàng Kiên (SN 1989, ở xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên), gồm: Vũ Trọng Tuấn (SN 1991, trú tại xã Minh Tân); Cù Huy Ngọc (SN 1987, trú tại xã Lưu Kiến) hiện là chủ một tiệm cầm đồ, chuyên cho vay nặng lãi, xiết nợ, đồng thời là chủ của chiếu bạc “tôm cua cá”; Vũ Đức Bình (SN 1991, trú tại xã Minh Tân; Lê Văn Tú (SN 1988) và Lê Hồng Thanh (SN 1991, trú tại xã Lưu Kiếm), tất cả cùng huyện Thủy Nguyên. Tang vật thu giữ: 1 khẩu súng col xoay, 1 chiếc xe máy Exciter, BKS: 15G1-18709 là phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, Vũ Trọng Tuấn khai đã mua khẩu súng col xoay và 6 viên đạn của một người Trung Quốc, giá 10 triệu đồng tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Như tin đã đưa, tại khu vực ngã ba chùa Hang Lương, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, anh Nguyễn Hoàng Kiên, SN 1989, thường trú tại xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khi đi lễ hội chùa bị một băng nhóm dùng súng quân dụng và dao kiếm thanh toán mâu thuẫn, khiến nạn nhân bị thương, giảm 46% sức khỏe.

Vụ việc nhanh chóng được cơ quan CAH Thủy Nguyên, CATP Hải Phòng vào cuộc bắt khẩn cấp hơn 10 đối tượng nghi vấn. Qua đấu tranh khai thác và sàng lọc thông tin cũng như sàng lọc các đối tượng, công an Thủy Nguyên, công an Hải Phòng đã làm rõ các đối tượng chủ mưu và trực tiếp gây án, trong đó đã bắt tạm giữ hình sự 5 đối tượng, đồng thời tiếp tục truy bắt một vài đối tượng đang bỏ trốn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thao – Trưởng CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, đây là nhóm xã hội đen mới nổi cực kỳ nguy hiểm và manh động do tên Tuấn, Ngọc, Bình cầm đầu đã lọt vào tầm ngắm của công an từ lâu nhưng vì chưa đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội của bọn chúng lên chưa có cơ hội ra quân truy quét. Vụ án ngày 21/2 là thời cơ tốt để thực hiện việc triệt phá nhóm xã hội đen nêu trên, được dư luận và nhân dân rất quan tâm, ủng hộ.