5 “anh chị” đất Cảng mang 3 khẩu súng vào nhà nghỉ

ANTĐ - Đạn của 2 trong số 3 khẩu súng đã lên nòng; ngoài ra còn có lượng khá lớn ma túy tổng hợp.

 

CQĐT CATP Hải Phòng ngày 27-4 đã ra quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức sử dụng trái phép ma túy, xảy ra tại nhà nghỉ Minh Hiếu, thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức, huyện An Lão. 5 đối tượng liên quan cũng đã bị CQĐT xem xét khởi tố về tội danh nêu trên.

Các đối tượng bị phát hiện tại nhà nghỉ Minh Hiếu

Trước đó, rạng sáng 25-4, lực lượng CSHS CATP Hải Phòng bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nhà nghỉ Minh Hiếu, bắt quả tang tại phòng 102 có 5 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 khẩu súng, gồm 1 khẩu col quay (đạn đã lên nòng), 1 súng bắn bi và 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay; cùng 1 dùi cui kim loại, 1 gói ma túy “đá”.

Tang vật vụ án

Qua xác minh, lực lượng công an làm rõ 5 đối tượng đang “bay” gồm Bùi Văn Bình, 39 tuổi, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An; Nguyễn Mạnh Cường, 28 tuổi, Nguyễn Văn Nguyên, 30 tuổi, Nguyễn Đình Chín 37 tuổi và Nguyễn Quang Doanh, 23 tuổi, cùng trú tại huyện Kiến Thụy. Trong số này, các đối tượng Bình, Cường, Nguyên đều có tiền án về tội cướp tài sản. 
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu được tại nhà Bùi Văn Bình 1 cây mác dài hơn 1 mét, 1 thanh kiếm và 1 dao nhọn. Thông tin trinh sát cho thấy, ổ nhóm này liên quan đến một số vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP. Hải Phòng.