450 người chết vì nắng nóng, Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp

ANTĐ -Thủ tướng Pakistan đã ban bố tình trạng pháp khẩn cấp, khi con số người chết vì nắng nóng tại quốc gia này đã lên đến 450 trường hợp.

Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết họ đã nhận được chỉ thị từ Thủ tướng Nawaz Sharif để thực hiện các biện pháp phản ứng ngay lập tức, nhằm chống lại nắng nóng và bảo vệ người dân. Ngay sau tuyên bố của ông Nawaz Sharif, quân đội Pakistan đã được triển khai đến các trung tâm tiếp nhận bệnh nhân sốc nhiệt và hỗ trợ NDMA.

Giới chức Pakistan cho hay, bắt đầu từ đầu tháng Ramadan, nhiệt độ nắng nóng lên đến 45 độ C, cùng sự cố mất điện lưới diện rộng đã khiến người dân ở thành phố Karachi, trung tâm kinh tế của Pakistan gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt.

Nhiều người đã tử vong vì sốc nhiệt, hầu hết trong số đó là người già và người dân lao động phải đứng nhiều giờ đồng hồ dưới ánh nắng mặt trời. Tính đến thời điểm hiện tại, 450 người Pakistan đã thiệt mạng vì nắng nóng. Hàng trăm bệnh nhân khác cũng đang được điều trị trong các bệnh viện của chính phủ.
450 người chết vì nắng nóng, Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp ảnh 1450 trường hợp tử vong vì nắng nóng ở Pakistan

Ảnh hưởng của nắng nóng được đẩy lên đến đỉnh điểm khi thành phố Karachi phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trầm trọng, nhất là khi người dân bước vào tháng lễ ăn chay Ramadan. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trong giận dữ tại các khu phố của Karachi, một số người đã đổ lỗi cho chính phủ và công ty điện lực của thành phố dẫn đến các trường hợp tử vong.

Trước đó, Thủ tướng Nawaz Sharif từng thông báo sẽ không có tình trạng cắt điện trong mùa hè này, tuy nhiên điện lưới trong thành phố vẫn bị cắt khoảng 8 tiếng/ngày, ngay cả tại các khu vực trung tâm giàu có.

“Trong khu phố của chúng tôi, điện bị cắt ngay từ ban sáng. Chúng tôi đã phàn nàn nhiều lần nhưng không có phản ứng từ công ty điện thành phố K-Electric”, một cư dân của Karachi cho biết.

Nền nhiệt cao nhất đo được ở Karachi là 47 độ C vào năm 1979. Tháng trước, gần 1.700 người khác cũng thiệt mạng vì nắng nóng 48 độ C ở nước láng giềng Ấn Độ.