45.000 người Đức sơ tán vì bom

ANTĐ - Khoảng 45.000 người dân ở thành phố Koblenz, phía tây nước Đức ngày 4-12 đã được sơ tán khi các chuyên gia cố gắng tháo ngòi nổ một quả bom từ thời Thế chiến II.

Các chuyên gia nỗ lực phá bom trên sông Rhine

Quả bom nặng 1,8 tấn do Không quân hoàng gia Anh (RAF) thả xuống này đã được tìm thấy cùng với một quả bom khác của quân đội Mỹ sau khi mực nước sông Rhine xuống thấp do hạn hán. Các quan chức cho hay, tất cả người dân sống trong bán kính 2km từ địa điểm có bom, trong đó 7 nhà dưỡng lão, 2 bệnh viện và 1 nhà tù cũng được yêu cầu sơ tán. Trong khi đó, tất cả các tuyến đường bộ và đường sắt tới Koblenz đều bị tạm ngừng, để phục vụ cho chiến dịch phá bom lớn nhất trong lịch sử của thành phố.