40 tuổi, Ibrahimovic bật khóc khi trở lại ĐT Thụy Điển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo sinh năm 1981 Zlatan Ibrahimovic đã rất xúc động khi nói về quyết định quay lại cống hiến cho đội tuyển Thụy Điển.

Sau EURO 2016, Zlatan Ibrahimovic đã quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Ibra muốn dồn những năm tháng còn lại của sự nghiệp để giành thêm vinh quang ở cấp độ CLB.

Ibra khóc khi trở lại ĐT Thụy Điển

Ibra khóc khi trở lại ĐT Thụy Điển

Tuy nhiên, giữa tháng 3 vừa qua, tiền đạo kỳ cựu này lại bất ngờ thông báo anh sẽ trở lại ĐT Thụy Điển. Anh là một trong 26 tuyển thủ được HLV Janne Andersson triệu tập chuẩn bị cho các trận gặp Georgia và Kosovo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, cũng như trận giao hữu với Estonia vào ngày 31-3.

Trong buổi họp báo sau hội quân, tiền đạo 40 tuổi đã rất xúc động và không thể kìm được nước mắt khi nói về quyết định trở lại của mình. "Vincent (con trai của Ibra) đã khóc rất nhiều khi tôi rời đi. Bây giờ thì mọi chuyện đều ổn rồi", Ibra nói.

"Tôi đã không có nhiều thời gian bên gia đình vì lịch thi đấu dày đặc. Đó là điều chẳng dễ dàng. Nếu bạn có hai đứa con và chúng luôn khóc mỗi khi bạn đi xa, bạn sẽ hiểu những khó khăn của tôi. Tôi cũng là một con người, gia đình rất quan trọng đối với tôi", tiền đạo của AC Milan thêm vào.

"Nếu bạn hỏi ai là cầu thủ giỏi nhất thế giới, tôi sẽ trả lời đó là tôi. Tuy nhiên điều đó cũng không giúp ích gì nhiều cho tôi khi ở đây. Tôi đã hứa mình sẽ là người định đoạt các trận đấu, và bây giờ mọi thứ phụ thuộc ở tôi. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có mặt ở đây. Tôi chỉ muốn đóng góp cho đội tuyển tất cả những gì tôi có", Ibra chốt lại.

Năm nay 40 tuổi, Zlatan Ibrahimovic vẫn chơi với phong độ cao, khi ghi được 17 bàn thắng sau 23 lần ra sân trên mọi mặt trận cho AC Milan mùa này.