40 nước tham gia liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel vừa liệt kê các nước trong liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu vào hôm 16/9 trước Uỷ ban Vũ trang Thượng viện Mỹ.




“Hơn 40 quốc gia đã cho thấy mong muốn được tham gia trực tiếp vào nỗ lực chống khủng bố và hơn 30 quốc gia đồng ý hỗ trợ vũ khí và trang thiết bị quân sự”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết.

Trong các thành viên của liên minh, ông Hagel cho biết có 22 quốc gia nói tiếng Ả-Rập, đây đều là những nước đã đưa ra giải pháp chống khủng bố ở Cairo vào cuối tuần qua và kêu gọi một biện pháp quân sự khẩn cấp. Ở hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Hagel và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhận được sự ủng hộ từ Thổ Nhĩ Kì và Gruzia. Thêm vào đó, 6 thành viên của Liên đoàn Ả-Rập cũng đã kí thông cáo ở Jeddah vào tuần trước, trong đó cam kết sẽ “chia sẻ gánh nặng chống khủng bố”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel

Ở châu Âu, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chủ trì một cuộc họp với sự góp mặt của thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các lãnh đạo châu Âu và Ả-Rập. Theo ông Hagel, tất cả những nước này đều hứa sẽ giúp Iraq trong cuộc chiến chống IS, bao gồm cả thông qua thông qua việc hỗ trợ quân sự.

Ông Hagel cũng khẳng định rằng Mỹ sẽ không hợp tác với chính phủ Syria của Tổng thống Bashar Assad, tuy nhiên, đầu tư 500 triệu USD dành cho huấn luyện và trang bị quân trang cho lực lượng nổi loạn ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng mong chờ cuộc họp với Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, chủ trì bởi Tổng thống Obama, sẽ dẫn đến một cam kết chắc chắn hơn trong vấn đề chống IS và nhận được thêm sự ủng hộ từ các nước khác trên thế giới.

Sau khi tổ chức IS đang cho thấy dấu hiệu lớn mạnh không ngừng và đăng tải các đoạn video hành quyết công dân Anh và Mỹ, Tổng thống Obama đã công khai một chiến lược chống khủng bố, trong đó thành lập ra một liên minh quân sự và tiêu diệt đến cùng lực lượng IS. Ông Obama cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ không ngần ngại cho phép quân đội Mỹ được tiến hành không kích trên cả lãnh thổ Syria, một hành động vấp phải sự phản đối từ chính phủ Nga và Syria.