40 năm tù cho kẻ âm mưu tấn công khủng bố xuyên Âu-Mỹ

ANTĐ - Hôm 24-11, kẻ âm mưu tấn công thành phố Manchester, thành phố New York và thành phố Copenhagen đã bị kết án 40 năm tù.

Nhà chức trách Mỹ cho biết, tội phạm âm mưu đánh bom khủng bố tên là Abid Naseer, 29 tuổi, công dân Pakistan đã bị một tòa án liên bang ở New York tuyên án 40 năm tù, sau khi nhận tội cung cấp hỗ trợ cho al-Qaida, âm mưu đánh bom ở nhiều địa điểm.

Theo cáo trạng, tên này đã lên kế hoạch tổ chức và tham gia đánh bom hàng loạt trung tâm lớn của trên thế giới như thành phố Manchester của nước Anh, thành phố New York của Mỹ và thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, đồng thời âm mưu sử dụng “một loại vũ khí hủy diệt”.

Theo nguồn tin của BBC, Naseer đã bị bắt ở Anh vào năm 2009 cùng với 11 người khác vì bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công vào một trung tâm mua sắm lớn ở thành phố Manchester.

Tên khủng bố Abid Naseer 

Vụ đánh bom được xem như là một phần trong một âm mưu khủng bố kinh hoàng, được lên kế hoạch chặt chẽ. Ngoài vụ tấn công ở Manchester, bọn chúng còn nhắm vào một nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố New York của Mỹ và một tờ báo của Đan Mạch, có trụ sở ở thủ đô Copenhagen.

Mặc dù Abid không bị buộc tội ở Anh, nhưng tên này đã bị dẫn độ sang Mỹ, theo yêu cầu của Washington vào năm 2013, để phục vụ việc điều tra những cáo buộc liên quan đến âm mưu đánh bom khủng bố ở nước này và một số quốc gia châu Âu.

Hai người đàn ông khác cũng bị bắt trong đợt trên là Najibullah Zazi và Zarein Ahmedzay, đã nhận tội ở Mỹ về những cáo buộc liên quan tới vụ tấn công tàu điện ngầm ở thành phố New York.