4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?

ANTD.VN - Trong bối cảnh 4 vùng ở Ukraine trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự nuối tiếc về việc bùng phát xung đột Nga-Ukraine.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã dự đoán là khủng hoảng Ukraine có thể kết thúc bằng một cuộc xung đột toàn cầu. Ông lấy làm tiếc vì cuộc xung đột Nga-Ukraine đã xảy ra và nhấn mạnh rằng, điều đó sẽ không xảy ra nếu ông vẫn còn nắm quyền.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra tuyên bố là Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ trước mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước (bao gồm cả các vùng đang trưng cầu dân ý và có thể được sáp nhập với lãnh thổ Nga trong thời gian tới).
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Ông Trump cho biết, cuộc xung đột giữa “hai người anh em láng giềng” Nga-Ukraine, lẽ ra sẽ không bao giờ xảy ra nếu người đứng đầu Nhà Trắng hiện nay (đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden) sáng suốt và tỉnh táo.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Vị Tổng thống Mỹ thứ 45 tuyên bố, nếu ông vẫn nắm quyền ở Nhà Trắng, sự thù địch sẽ không bao giờ nổ ra giữa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ này và tất nhiên là cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sẽ không bao giờ được phát động.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump gióng hồi chuông cảnh báo về những hậu quả từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông cho biết mình đã cảnh báo trong một thời gian dài là thế giới đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng với những gì đang diễn ra ở Ukraine và với Nga.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Cựu Tổng thống Mỹ đã chỉ trích người kế nhiệm của mình về cách chính quyền hiện nay xử lý cuộc khủng hoảng Ukraine khi gửi hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev. Theo ông Trump, điều này chỉ khiến xung đột bùng phát càng mạnh mẽ và dễ dẫn tới Thế chiến III.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Ngoài ra, ông Trump còn cho rằng, Ukraine lẽ ra nên thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tránh việc Nga đưa quân sang. Theo ông, chính quyền Kiev lẽ ra nên “từ bỏ” bán đảo Crimea đã sáp nhập với Nga năm 2014 và đồng ý không gia nhập NATO.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Vị cựu Tổng thống Mỹ cho rằng, xung đột giữa Moscow với Kiev lẽ ra đã không xảy ra, nếu ông còn tại vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không phát lệnh tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, bởi chính quyền của Trump có thể thúc đẩy được một thỏa thuận giữa hai bên.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Được biết, phát biểu của ông Trump đưa ra trong bối cảnh hai nước ly khai Donbass là Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) và 2 vùng Nga mới chiếm được là Kherson và Zaporizhzhia đang quyết tâm thoát khỏi Ukraine.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Theo đó, 4 vùng lãnh thổ hiện đang nằm trong vòng kiểm soát của Moscow và các lực lượng thân Nga từ ngày 23/9 đã đồng loạt tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý để ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Mặc dù tới ngày 27/9 mới kết thúc cuộc trưng cầu dân ý và kết quả kiểm phiếu mới được công bố, nhưng phần lớn giới quan sát đều khẳng định biết trước kết quả là đại bộ phận cư dân Ukraine ở những vùng này là người Nga và người nói tiếng Nga nên sẽ đồng ý sáp nhập với nước láng giềng này.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
Theo giới phân tích, sau khi kết quả kiểm phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý được công bố (dự kiến sẽ diễn ra theo đúng kịch bản của Moscow) Nga có thể sẽ nhanh chóng sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine vào lãnh thổ của mình.
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?
4 vùng Ukraine trưng cầu sáp nhập với Nga, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nuối tiếc điều gì?