4 tàu quân sự, 2 máy bay vẫn lởn vởn quanh Hải Dương 981

ANTĐ - Trong ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì lượng lớn tàu các loại, hòng bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. Đáng kể, có 4 tàu quân sự cùng 2 máy bay trinh sát tham gia hoạt động.

Cho đến chiều 3-6, tàu và máy bay của Trung Quốc vẫn duy trì ở số lượng lớn. Cụ thể, có 35-40 tàu cá vỏ sắt cỡ lớn của Trung Quốc luôn đe dọa, uy hiếp quyết liệt và bao vây ngư dân Việt Nam ở khoảng cách từ 18-20 hải lý, tính đến giàn khoan Hải Dương 981.

Tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt, phun nước vào tàu Việt Nam
 trên vùng biển chủ quyền Việt Nam

Cục kiểm ngư Việt Nam cho biết, ngày hôm nay phía Trung Quốc duy trì 115 tàu các loại gồm: tàu cá vỏ sắt, hải cảnh, vận tải, tàu kéo và điều đáng quan ngại luôn có 4 tàu quân sự và 2 máy bay gầm rú phía trên giàn khoan để uy hiếp, đe dọa ngư dân và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.

Theo quan sát, giàn khoan Hải Dương 981 hiện ở trạng thái ổn định, hạ đặt trái phép tại tọa độ 15 độ 33’36” N; 111 độ 34’11E”. Lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam vẫn kiên trì tổ chức đấu tranh với cường độ cao, phạm vi hoạt động ở khoảng cách giàn khoan từ 7-8 hải lý để linh hoạt tuyên truyền, vận động yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Dù bị uy hiếp, tất cả ngư dân Việt Nam đều vững tin, bằng mọi cách vẫn khai thác trên vùng biển truyền thống tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. Các ngư dân Việt Nam cũng đã có nhiều cách thức phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc phải rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.