4 tạ thực phẩm đông lạnh bốc mùi trong nhà trọ công nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, Vũ Quốc Tiến đã thu gom thực phẩm đông lạnh, giấu dưới gầm giường trong phòng trọ công nhân, đợi tung ra bán và vào dịp Tết Nguyên đán.

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, qua một thời gian trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Bắc Từ Liêm qua công tác nghiệp vụ, nghi vấn trên địa bàn có đối tượng kinh doanh thực phẩm bẩn với số lượng lớn.

Ngày 26-1, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Tiến Phát có địa chỉ tại Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Giám đốc công ty được xác định là Vũ Quốc Tiến (SN 1993) trú tại tổ 17, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Để trốn tránh cơ quan chức năng, Vũ Quốc Tiến yêu cầu công nhân giấu thực phẩm trong nhà trọ

Để trốn tránh cơ quan chức năng, Vũ Quốc Tiến yêu cầu công nhân giấu thực phẩm trong nhà trọ

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện khoảng 400kg thực phẩm đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc, mùi vị không rõ nguồn gốc xuất xứ được cất giấu trong phòng ngủ của công nhân.

Số thực phẩm trên bao gồm cà thỏ có trọng lượng 48,2kg; 88,7kg chân giò; 64,9 kg mực; thịt vụn: 33kg; nầm: 143,5kg. Tổng giá trị sản phẩm ước khoảng gần 10 triệu đồng. Anh Vũ Quốc Tiến thừa nhận toàn bộ số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường để tích trữ bán hàng cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

4 tạ thực phẩm bốc mùi sắp được biến hóa đưa ra thị trường vào dịp Tết

4 tạ thực phẩm bốc mùi sắp được biến hóa đưa ra thị trường vào dịp Tết

Tiến chỉ đạo công nhân cất giấu hàng dưới gầm giường để che giấu không bị lực lượng chức năng phát hiện. Quá trình làm việc, anh Vũ Quốc Tiến thừa nhận cơ sở các sai phạm gồm kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn (chân giò, thịt vụn, nầm); vi phạm điều kiện bảo quản thực phẩm.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tiêu hủy số thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc trên, làm rõ vi phạm của Tiến và xử lý theo quy định.