4 quan chức Mỹ “mất ghế” vì vụ Benghazi

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20-12 cho biết, người đứng đầu cơ quan an ninh ngoại giao cùng 3 quan chức khác đã bị “mất ghế” sau kết luận điều tra chính thức vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya hồi tháng 9 vừa qua. 

Trong một thông cáo ngắn gọn hôm 20-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland cho biết, ông Eric Boswell (ảnh), người đứng đầu Cục An ninh nội bộ đã từ chức còn 3 người khác (không được nêu tên) bị sa thải. 

Động thái trên được đưa ra sau khi Ủy ban Xem xét trách nhiệm giải trình kết luận rằng công tác bảo vệ an ninh tại cơ sở này quá lỏng lẻo và có sai sót về quản lý. Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho rằng sai sót này là “vô cùng nghiêm trọng”, đồng thời yêu cầu Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton ra điều trần trước Quốc hội về vụ việc trên.