4 lý do khiến Chelsea có thể bị xuống hạng

ANTĐ - Từ nhà ĐKVĐ, Chelsea trượt dài xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn 1 điểm so với nhóm “cầm đèn đỏ”. Dưới đây là 4 lý do vì sao The Blues có thể bị xuống hạng.
4 lý do khiến Chelsea có thể bị xuống hạng ảnh 1

Thành tích tệ thứ ba trong 2 tháng qua

Chỉ có Aston Villa và Swansea City kiếm được ít điểm hơn so với Chelsea trong 7 trận đấu gần đây tại Premier League và chuỗi kết quả nghèo nàn này là lý do tại sao các ông chủ của The Blues lo lắng. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã có dấu hiệu cải thiện về mặt trình diễn, nhưng họ vẫn “giậm chân tại chỗ” về thứ hạng. Trừ khi Chelsea có thể thay đổi nhanh chóng ở cả lối chơi và thành tích, nếu không họ sẽ đối mặt với cuộc chiến trụ hạng đầy cam go vào cuối mùa giải. 

Không có giải pháp cho khủng hoảng chấn thương

Nhìn vào những gì đang diễn ra ở Arsenal, Man City và thậm chí là M.U, người ta sẽ thấy những khủng hoảng chấn thương mà chủ sở hữu của Chelsea, Roman Abramovich phải đối mặt. Dù vậy, các đội bóng này vẫn biết cách vượt qua khó khăn để tự điền tên mình vào danh sách những ứng cử viên trong cuộc đua tới chức vô địch. Trong khi đó, Chelsea có hầu hết những sự lựa chọn tốt nhất kể từ đầu mùa giải. Họ mới chỉ mất Thibaut Courtois trong một thời gian, điều tương tự với bản hợp đồng cho mượn từ Monaco, Radamel Falcao. Nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng chấn thương tại Stamford Bridge, liệu The Blues có còn đứng ở vị trí hiện tại hay không?

Các trụ cột thi đấu sa sút

Diego Costa, Eden Hazard và Cesc Fabregas mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng và tất cả đều sa sút phong độ thảm hại. Cùng thời điểm này mùa trước, họ ghi 19 bàn đưa Chelsea vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Fabregas chỉ còn là cái bóng của chính mình trong khâu tổ chức và kiến tạo, còn Hazard tập tễnh rời sân trong thất bại tại Leicester City vào đêm 14-12 vì chấn thương hông. Costa vẫn năng nổ, nhưng dường như các hậu vệ đối phương không quá khó khăn để vô hiệu hóa cầu thủ này.

Mourinho bất đồng với các học trò

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến Chelsea có thể bị xuống hạng là mối quan hệ căng thẳng giữa Mourinho và các cầu thủ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới đây phải thốt lên rằng toàn bộ học trò đã “phản bội” ông sau khi không tuân thủ những chỉ đạo về chiến thuật và lối chơi tại sân King Power. 

Khi HLV mất niềm tin nơi các cầu thủ, một cuộc khủng hoảng là kết quả tất yếu. Mourinho dù có tài năng đến mấy đi chăng nữa thì các cầu thủ mới là người cụ thể  hóa những toan tính của ông trên sân.