TP.HCM:

4 đối tượng vụ trộm chó, làm chết 3 người ra đầu thú

ANTĐ -Cơ quan điều tra đã sớm khoanh vùng, vận động gia đình thuyết phục từ đó 4 đối tượng trộm chó liên quan đến cái chết của 3 thanh niên, đã ra đầu thú.

Chiều 16/6, trung tá Trà Văn Hon, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho hay 4 đối tượng có liên quan đến vụ 3 thanh niên đuổi theo nhóm trộm chó ngã xe tử vong vào tối 14/6 tại xã Tân Thạnh Đông đã ra đầu thú và  có những lời khai ban đầu về hành vi phạm tội.

4 đối tượng đang bị điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” là Hồ Ngọc Thuận (SN 1987), Hồ Văn Hiếu (SN 1994), Hồ Thanh An (SN 1995) và Lê Minh Hậu (SN 1995, tất cả cùng ngụ huyện Hóc Môn). Trong đó Thuận được xác định là kẻ cầm đầu.

An, Hậu và Hiếu, 3 trong 4 đối tượng tại cơ quan công an


Chiều 14/6, do hết tiền tiêu xài nên Thuận rủ Hiếu, An và Hậu đi trộm chó. Cả nhóm đồng ý, sau đó đi 2 xe gắn máy đến các đường ở xã Tân Thuận Đông khi đi mang theo ba lô có bộ dụng cụ súng bắn điện tự chế.

Bắt được 3 con chó, nhóm đối tượng định quay về nhà Hiếu ở ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Trên đường về qua đường Nguyễn Kim Cương thì bị Nguyễn Minh Phương (SN 1996) và Phạm Nguyễn Quốc Hữu (SN 1996), hai thanh niên tại địa phương phát hiện. Hai người này rủ thêm Huỳnh Kim Bảo (SN 1995) lấy mã tấu chở nhau trên chiếc xe Exciter không biển số đuổi theo.

Đến khu vực thuộc ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, Bảo và hai người bạn bắt kịp nhóm trộm chó. Phương và Hữu vung mã tấu chém nhưng chưa kịp xuống tay thì Hiếu rút súng bắn điện bắn trả. Mũi tên kim loại nối dây diện sượt qua đầu Bảo trúng tay Phương khiến cả hai bị điện giật.

Chiếc xe loạng choạng rồi lủi vào lề, cả ba té ngã đập đầu vào bờ tường trước nhà dân. Bảo tử vong tại chỗ, Phương và Hữu được đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng cũng không qua khỏi.  Thoát khỏi nhóm truy đuổi, 4 tên trộm chó về nhà Hiếu sau đó mang 3 con chó đi bán lấy tiền chia nhau. Khi biết 3 thanh niên tử vong, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bộ dụng cụ súng bắn điện tự chế công an thu giữ được


Sau khi vụ án nghiêm trọng trên xảy ra, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn, trong đó có 4 đối tượng trên. Công an đã tiếp cận, thuyết phục gia đình sớm kêu gọi các nghi can ra trình diện. Và từ tối 15/6 đến sáng 16/6, lần lượt 4 đối tượng đã đến Công an huyện Củ Chi đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trung tá Trà Văn Hon cho biết đang định lượng giá trị tài sản là 3 con chó mà nhóm đối tượng trên bắt trộm để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”. Ngoài ra cơ quan điều tra tiếp tục xác định điểm tiêu thụ chó sau khi nhóm này bắt trộm bán cho để có hướng xử lý. Vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra.