4 điều không nên làm trong ngày Valentine

ANTĐ - Ngày lễ tình nhân 14/2 là một ngày lãng mạn nhất của năm, tuy nhiên có một số điều bạn không nên làm để tránh phải trải qua một ngày lễ buồn tẻ.

Không làm người thứ ba

Bạn của bạn có thể chỉ muốn tỏ ra tốt bụng khi mời bạn cùng đi chơi với cô ấy và bạn trai, nhưng tốt nhất là bạn nên nhập hội với những người còn độc thân nếu bạn có bất kì kế hoạch nào cho ngày này. Làm người thứ ba có thể khiến bạn cảm thấy buồn chán và trở thành một người thừa, vì vậy hãy để cho các cặp đôi tận hưởng ngày lễ của họ và lên kế hoạch khác cho buổi tối của bạn.

Chia tay một ai đó

Có thể bạn đã chờ rất lâu để đi đến quyết định này nhưng hãy kiên nhẫn thêm một vài ngày nữa vì điều này có thể khiến anh ấy cảm thấy rất đau khổ khi bị bỏ rơi vào đúng ngày lễ tình nhân. Hãy vờ như bạn bị ốm để không phải hẹn hò với anh ấy trong ngày này khi bạn thực sự muốn chia tay. Cho dù bạn định làm gì thì cũng không nên để mọi việc trở nên tồi tệ với anh ấy bằng việc nói rằng mọi chuyện đã chấm dứt vào đúng ngày Valentine.                            

4 điều không nên làm trong ngày Valentine ảnh 1

Gọi cho người yêu cũ

Có thể bạn muốn gọi cho bạn trai cũ khi cảm thấy cô đơn vào ngày Valentine nhưng tốt nhất bạn không nên làm như vậy. Ngay cả khi anh ấy vẫn độc thân thì việc liên lạc vào ngày này sẽ khiến bản thân bạn có vẻ tuyệt vọng trong mắt anh ấy – đây là điều bạn tuyệt đối không nên làm với bạn trai cũ. Thay vào đó, hãy rủ vài người bạn cùng đi nhảy, xem phim hoặc đi ăn tối cùng nhau. Bạn có thể tận hưởng những giờ phút vui vẻ bên những người bạn của mình.

Đi gặp mặt

Có thể bạn sẽ có một buổi tối tuyệt vời nhưng đôi khi hẹn hò lần đầu với một người mới quen vào ngày lễ tình nhân lại không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Dù bạn hẹn hò ở đâu thì xung quanh bạn luôn tràn ngập những cặp đôi hạnh phúc và điều này có thể trở thành một áp lực vô hình với hai bạn trong lần đầu gặp gỡ. Thêm vào đó, nếu mọi chuyện không theo mong muốn, bạn sẽ phải trải qua một buổi hẹn hò tồi tệ trong ngày lễ tình yêu.