4 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu "VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thành tích ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 và VCK World Cup futsal giúp các đại diện môn bóng đá được chú ý ở cuộc bầu chọn Vận động viên (VĐV) tiêu biểu toàn quốc 2021.
Hoàng Đức là 1 trong 4 cầu thủ bóng đá cạnh tranh danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021

Hoàng Đức là 1 trong 4 cầu thủ bóng đá cạnh tranh danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021

Trong năm 2021, dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhiều giải đấu bị hoãn, huỷ song thể thao Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng trên đấu trường quốc tế.

Với việc lần đầu tiên giúp Việt Nam vào tới vòng loại thứ ba World Cup và lần thứ hai liên tiếp vào tới vòng 1/8 World Cup futsal, bộ môn bóng đá có nhiều ứng viên nổi bật như thủ môn Hồ Văn Ý (futsal), tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức (ĐT bóng đá nam quốc gia), bên cạnh đội trưởng nhà đương kim vô địch quốc gia Huỳnh Như (CLB TP.HCM).

Trong khi đó ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh với 5 HCV giải quốc gia, phá kỷ lục chạy 5.000m tồn tại suốt 18 năm, được đánh giá là ứng viên nặng ký ở cuộc đua danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc năm nay.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục 5.000m tồn tại suốt 18 năm tại giải quốc gia

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục 5.000m tồn tại suốt 18 năm tại giải quốc gia

Hai đồng đội của cô là Quách Thị Lan - VĐV Việt Nam đầu tiên vào bán kết nội dung điền kinh Olympic và Trần Văn Đảng - 3 HCV quốc gia cũng được đánh giá cao.

Nằm trong số ít VĐV Việt Nam có cơ hội thi đấu quốc tế năm 2021, Trương Thị Kim Tuyền - taekwondo, HCV châu Á, suất dự Olympic Tokyo; Hoàng Thị Mỹ Tâm - karate, 3 HCV giải châu Á; Nguyễn Thị Thu Nhi - vô địch boxing chuyên nghiệp thế giới WBO 2021; Đinh Thị Hảo - rowing, HCV châu Á; Bàng Thị Mai - muay Thái, HCV thế giới; Nguyễn Thuỳ Linh - cầu lông, 2 trận thắng tại Olympic Tokyo... là những cái tên giành thành tích nổi bật.

Ở cuộc đua HLV tiêu biểu, năm nay chứng kiến màn cạnh tranh hấp dẫn giữa một loạt ứng viên nặng ký như: Phạm Minh Giang - HLV đội tuyển futsal quốc gia vào tới vòng 1/8 World Cup; chuyên gia Kim Kil-tae (Hàn Quốc) - người giúp Kim Tuyền giành HCV taekwondo châu Á; Park Hang-seo - HLV đội tuyển bóng đá nam quốc gia vào vòng loại thứ ba World Cup; HLV Trần Văn Sỹ (điền kinh); Nguyễn Hoang Vũ (bơi), Đoàn Thị Kim Chi (HLV đội bóng đá nữ TP.HCM vô địch quốc gia)...

Riêng ở cuộc đua HLV, VĐV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc, thầy trò HLV Lê Quang Thái và Lê Văn Công - người giành HCB Paralympic, HCB thế giới 2021 - được đánh giá không có đối thủ.

12h hôm nay (5-1), ban tổ chức cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021 đã hoàn tất việc tiếp nhận phiếu bầu từ các chuyên gia, nhà báo thể thao uy tín. Ngay khi có kết quả kiểm phiếu, ban tổ chức sẽ thông báo chính thức.