4 cảnh sát bị "giam lỏng" khi thi hành công vụ

ANTĐ - 4 công an bỗng dưng trở thành “tù nhân” bất đắc dĩ khi điều tra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chết người. Cả Phó trưởng CA lẫn Viện trưởng VKS huyện đến yêu cầu giải thoát nhưng vẫn không được chấp nhận.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7/9, tại xã An Phú, TP Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm anh Phạm Văn Cường (38 tuổi, trú thôn 5, xã An Phú) chết ngay tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển phương tiện đã bỏ trốn.

4 công an bị giam giữ trái phép khi thi hành công vụ
 Trung tá Võ Đình Tuấn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Pleiku xác định xe gây tai nạn có biển số 47L-7203, do tài xế Huỳnh Quốc Toản (33 tuổi) - lái xe của Cty Cổ phần chế biến gỗ Trường Thành có trụ sở tại QL14, xã EaRal (Huyện Ea H’Leo, Đak Lak) điều khiển.

Ngay sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, tổ công tác gồm 4 CBCS của CATP Pleiku do trung tá Võ Đình Tuấn - Đội phó đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Pleiku lên đường thi hành nhiệm vụ.

Tuy nhiên khi đã vào được công ty, tiến hành các thủ tục đối với Toản, cổng ra vào công ty bất ngờ đóng lại, tổ công tác lúc này bỗng dưng trở thành “tù nhân” bất đắc dĩ mặc dù đã nhiều lần yêu cầu mở cửa nhưng không được chấp thuận.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Kính - Phó trưởng Công an huyện Ea H’Leo cùng lực lượng cảnh sát đến Công ty Trường Thành yêu cầu mở cổng nhưng bảo vệ Công ty vẫn kiên quyết không mở. Độ 20 phút sau, ông Trần Đông Giang - Viện trưởng VKSND huyện Ea H’leo đến và cũng yêu cầu như thế nhưng bảo vệ Công ty Trường Thành vẫn dứt khoát không mở.

Ông Giang đã gọi cho ông Tổng Giám đốc Công ty Trường Thành yêu cầu mở cửa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nếu không sẽ tiến hành phá cổng theo quy định pháp luật. Đến lúc này, bảo vệ Công ty Trường Thành mới chịu mở cổng phụ cho lực lượng chức năng vào.

Theo ông Tuấn mô tả, tại hiện trường, cổng chính được khóa trong bằng sợi xích sắt và một ổ khóa lớn, có mấy khúc gỗ dài tầm 3m chèn chặt cổng, tại phòng bảo vệ có nhiều cuốc xẻng, gậy gộc... ông Tuấn đã thông báo rất rõ với lãnh đạo Công ty Trường Thành về yêu cầu mở cổng để đưa người và xe gây tai nạn ra khỏi Công ty nhưng không được chấp thuận.

Thế nhưng, trong buổi làm việc, đại diện Cty Trường Thành và những người có liên quan trong Công ty này đã vòng vo chối bỏ trách nhiệm, buộc lực lượng chức năng huyện Ea H’Leo tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Hơn 22 giờ cùng ngày, tổ công tác Công an TP. Pleiku cùng Huỳnh Quốc Toản và xe gây tai nạn mới được “hộ tống” ra khỏi Công ty Trường Thành và đưa về TP. Pleiku  để tiếp tục điều tra, xử lý vụ TNGT trước đó.

Hiện Công an TP. Pleiku đang điều tra, giải quyết vụ TNGT nghiêm trọng; Công an huyện Ea H’Leo cũng đồng thời thụ lý vụ người của Công ty Trường Thành cố ý giam giữ trái pháp luật, người bị giam giữ là lực lượng thi hành công vụ.