4 bệnh nhân được ghép tạng từ một người

ANTĐ - Ngày 4-6, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức cho biết, ngày 3-6 có một thanh niên 30 tuổi bị chết não do tai nạn, gia đình nạn nhân đồng ý hiến tạng cho BV. 

Lập tức, ngay trong đêm 4-6, BV đã triển khai ca ghép tạng cùng lúc cho 4 bệnh nhân suy tạng nặng đang điều trị tại BV từ nguồn tạng hiến này. Trong đó, có 2 bệnh nhân được ghép thận (ở Quảng Ninh và Thái Bình), 1 nam giới 50 tuổi bị ung thư gan giai đoạn cuối được ghép gan (bệnh nhân ở Hà Nội), 1 bé gái 13 tuổi bị viêm cơ tim và suy tim giai đoạn cuối được ghép tim (ở Hà Nội). Hiện sức khỏe các trường hợp được ghép tạng đã ổn định.

Trước đó, ngày 21-5, cũng tại BV Việt Đức có 1 người chết não hiến tạng đã giúp 3 người khác được cứu sống. Các bệnh nhân trong ca ghép tạng này chuẩn bị được xuất viện trong vài ngày tới.