39% quảng cáo trên trang web chui phạm luật

ANTĐ - Tại hội thảo An toàn thông tin trên Internet do Hiệp hội điện ảnh Mỹ (MPA) phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức ngày 26-9, Giáo sư Paul A.Watters (Đại học Massey – New Zealand) cho biết, có tới 39% quảng cáo trên các trang web vi phạm bản quyền ở Việt Nam hiện nay là các quảng cáo “có nguy cơ cao”. 

Trong đó, 38% các quảng cáo nguy cơ cao dẫn về những địa chỉ đánh bạc trái phép, 27% là quảng cáo của ngành công nghiệp tình dục… không được phép quảng cáo trên các trang báo chính thống. Chỉ có 61% quảng cáo được đăng trên các trang web vi phạm bản quyền là quảng cáo chính thống của các nhà sản xuất hàng hóa, đồ gia dụng… 

Ông Nguyễn Viết Thế, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VJA) khuyến cáo, các nhà quảng cáo chính thống của Việt Nam nên thận trọng bởi thương hiệu của mình có thể bị bóp méo trên các trang web vi phạm bản quyền, trang web quảng bá cho hành vi đánh bạc, mại dâm và các hành vi phi đạo đức khác.