36 giờ truy xét, bắt giữ ổ nhóm dùng súng cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 36 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, địa chỉ số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, đêm 28 và rạng sáng 29-7, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được hai đối tượng gây án.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa). 

Dùng súng cướp ngân hàng giữa ban ngày

Khoảng 9h50 ngày 27-7, hai đối tượng nam giới đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng dài tay, lững thững đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng. Ngay lập tức, một đối tượng cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch, bắn lên trần nhà một phát đạn và hô “tất cả ngồi im, giơ tay lên”; rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài. Đối tượng còn lại để một bịch màu đen xuống sàn hô “thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ” rồi nhặt tiền do đối tượng cầm súng ném ra cho vào túi màu đen.

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, nơi xảy ra vụ cướp

Sau khi cướp được tiền, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục cướp chiếc xe máy Dream màu mận chín, BKS: 29-137.X2 của hai người đàn ông rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Được biết, khẩu súng các đối tượng sử dụng là súng tự chế, dạng súng colt xoay, bắn đạn thể thao và số tiền cướp được là 942 triệu đồng.

Trong vòng 36 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, bằng sự chủ động, tích cực, mưu trí và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội và Bộ Công an đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, khám phá thành công vụ án, bắt hai đối tượng gây án. 

Đêm 28-7, lực lượng công an đã bắt giữ Phùng Hữu Mạnh khi đang trốn gần nhà ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa và rạng sáng 29-7, Hoàng Ngọc đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đang tiếp tục lấy lời khai, dẫn giải đối tượng thực nghiệm hiện trường và thu giữ tang vật của vụ án.

Kế hoạch cướp "hoàn hảo" 

Bước đầu, tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do Hoàng Ngọc làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều tiền, đã nảy sinh ý định cướp tiền của ngân hàng. Ngọc quen Mạnh từ trước nên đã rủ cùng tham gia phi vụ này. Mạnh vốn không nghề nghiệp, ham cờ bạc nên đã gật đầu đồng ý.

Hai đối tượng Ngọc và Mạnh bị bắt giữ

Ngọc đã lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế dạng Colt xoay, bắn đạn thể thao với giá 12 triệu đồng để làm phương tiện gây án. Khẩu súng này có 13 viên đạn. Trong đó, Ngọc tính toán "viên đạn thứ nhất sẽ bắn vào Công an phường, viên thứ hai bắn vào khách hàng đang giao dịch ở ngân hàng", tuy nhiên, Mạnh không đồng ý với phương án này. Mạnh chỉ đồng ý tham gia khi bắn chỉ thiên.

Ngọc và Mạnh thống nhất ăn chia theo tỷ lệ 3-7, trong đó Ngọc chủ mưu nhận 7 phần, số còn lại chia cho Mạnh. Hai đối tượng đồng ý và thực hiện theo kế hoạch Ngọc đã dựng lên chi tiết mọi khâu từ cướp, tẩu thoát, lẩn trốn, ăn chia.

Đúng theo kế hoạch đã dựng sẵn, ngày 27-7, Ngọc và Mạnh đến ngân hàng cướp được hơn 900 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, hai đối tượng cướp xe máy của một người dân rồi tẩu thoát. Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, nhóm cướp di chuyển theo hướng Đại lộ Thăng Long rồi dừng lại ở địa phận huyện Thạch Thất thay quần áo. Mạnh và Ngọc quay xe di chuyển quay lại một nhà nghỉ ở gần Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh rồi chia nhau tiền. Ngọc đưa cho Mạnh 200 triệu đồng, số còn lại Ngọc giữ để tiêu xài cá nhân.

Nhân thân bất ngờ của kẻ chủ mưu

Được biết, trước khi gây ra vụ án trên, cả hai đối tượng đều chưa có tiền án tiền sự. Mạnh là đối tượng lang thang, chuyên cờ bạc, còn Hoàng Ngọc là Tổng giám đốc GNN Express - công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh nhưng đã giải thể giữa năm 2018. Theo đó, Ngọc cùng 11 cổ đông thành lập GNN Express vào năm 2006 với vốn điều lệ 100 triệu đồng. Trong 12 năm hoạt động, doanh nghiệp này nhận chuyển phát hàng hóa đến nhiều địa phương trên cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ.

Đối tượng bắn súng lên trần nhà để đe dọa

Tháng 9-2018, GNN Express công bố ngừng hoạt động do không còn đủ khả năng tài chính để duy trì. Thời điểm đó, doanh nghiệp này cho biết tình hình kinh doanh gặp khó khăn, do không cân đối được các khoản thu, chi nên công ty đã sử dụng 5,5 tỷ đồng tiền thu hộ ship (COD) của khách hàng để chi trả. Đến cuối năm 2016, Ngọc phải chuyển nhượng vốn cho các cổ đông khác. Sau đó Ngọc từ Tổng giám đốc xuống làm Giám đốc điều hành.

Đặc biệt, Hoàng Ngọc từng thừa nhận đã có dấu hiệu của tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vì đã sử dụng 5,5 tỷ đồng, là tài sản của khoảng 100 khách hàng tiêu dùng cá nhân. Trước khi tuyên bố công ty ngừng hoạt động, Ngọc bị một số khách hàng đe dọa đưa sự việc ra cơ quan pháp luật. Ngoài việc lạm dụng 5,5 tỷ đồng tiền COD, công ty của Ngọc còn nợ ngân hàng khoản vay mua 6 ôtô, vay tín chấp 1,7 tỷ đồng, nợ người thân, bạn bè 3,5 tỷ đồng, nợ đối tác gửi hàng hàng không 1 tỷ đồng, nợ lương của người lao động 700 triệu đồng và nợ bảo hiểm xã hội 200 triệu đồng.

Theo lời khai của Hoàng Ngọc thì do thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh, đối tượng phải đi vay lãi suất 15% mỗi tháng để công ty hoạt động, nên “lãi mẹ đẻ lãi con” dẫn đến việc không còn khả năng thanh toán, chi trả.