34 tháng từ cho vợ chồng “đinh tặc”

ANTĐ - Sáng 21-7, TAND huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt 34 tháng tù đối với vợ chồng "đinh tặc" Phạm Văn Cảnh và Bùi Thị Nga.

Giữa năm 2007, trong khi đi xe máy tại quận Thủ Đức, TP. HCM, Phạm Văn Cảnh, 32 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tạm trú tại tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã cán phải đinh trên đường, nên đã thay ruột xe với số tiền khá cao. Từ đó, Cảnh nảy ra ý định rải đinh trên con đường dẫn đến tiệm sửa xe của mình tại QL 13, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát để kiếm tiền.

Sau đó, Cảnh đi tìm mua dây đai thép rồi cắt thành những mảnh đinh nhọn và đi xe máy rải các đinh nhọn đó trên con đường gần tiệm sửa xe của Cảnh.

Ngày 13-2-2011, trong khi Cảnh đang rải đinh như mọi ngày thì bị các hiệp sĩ SBC ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cùng công an địa bàn bắt quả tang và thu giữ hơn 200 mảnh đinh nhọn.

Trong khi lực lượng làm nhiệm vụ đang kiểm tra tại tiệm sửa xe của Cảnh, thì vợ Cảnh là Bùi Thị Nga, 29 tuổi đã vội vứt 2 chiếc giỏ chứa đinh nhọn qua lỗ thông gió để phi tang, nhưng đã bị thu giữ.

Qua điều tra được biết, vợ chồng Cảnh đã thay 630 ruột xe cho khách, 130 vỏ xe và 30 cục IC xe máy, thu lợi bất chính 12 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”, TAND huyện Bến Cát đã tuyên phạt Phạm Văn Cảnh 22 tháng tù, Bùi Thị Nga 12 tháng tù. Đồng thời, cấm 2 bị cáo hành nghề sửa xe trong 3 năm sau khi chấp hành hình phạt tù.