33 quân nhân Mỹ nhiễm virus Zika ở nước ngoài

ANTĐ -Tin từ Lầu Năm Góc cho biết, 33 thành viên của quân đội Mỹ, trong đó có một phụ nữ mang thai, được cho là đã nhiễm virus Zika ở nước ngoài.

Ben Sakrisson, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày mùng 3-8 thông báo: "33 thành viên của quân đội Mỹ, trong đó có một phụ nữ mang thai, đã nhiễm virus Zika ở nước ngoài. Theo chính sách y tế của Lầu Năm Góc, các quân nhân nữ được phép di chuyển ra khỏi những nước có virus Zika".

33 quân nhân Mỹ nhiễm virus Zika ở nước ngoài ảnh 1

Một con muỗi Aedes Aegypti được chụp trong một phòng thí nghiệm kiểm soát sinh vật truyền nhiễm ở San Salvador hôm 27-1-2016

Lầu Năm Góc đã không biết chính xác nơi các quân nhân Mỹ nhiễm virus này, nhưng họ được cho là đã bị nhiễm bên ngoài lục địa Hoa Kỳ, theo Sakrisson.

Mỹ bắt đầu theo dõi số lượng người nhiễm virus Zika vào đầu năm nay, và phát hiện 6 người nhà của quân nhân cũng bị nhiễm Zika.

Hiện tại Lầu Năm Góc không biết bao nhiêu quân nhân đang còn bệnh và bao nhiêu người đã trở về Mỹ.

Một bản ghi nhớ của Ngũ Giác Đài cho biết, loài muỗi Aedes có khả năng mang virus này được phát hiện ở 190 căn cứ Mỹ tại 27 bang và 3 vùng lãnh thổ.

Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) có một chương trình giám sát Zika và đang làm việc với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC). Trong tháng 5-2016, Bộ Quốc phòng đã cung cấp 1,76 triệu USD tài trợ thêm cho các phòng thí nghiệm quân sự, để mở rộng giám sát virus Zika trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, chính quyền Obama hôm mùng 3-8 lưu ý Quốc hội rằng, số tiền để chống lại virus đã gần hết, dẫn đến làm chậm phát triển vắc-xin. Thông tin này xuất hiện khi, chỉ mới tuần trước, các nhà chức trách ở Florida báo cáo những dấu hiệu đầu tiên của việc truyền loại virus này ở địa phương. Phụ nữ mang thai đang được cảnh báo phải tránh xa khu vực này.

Tính đến ngày 18-5-2016, tổng cộng 544 người Mỹ, trong đó có 157 phụ nữ mang thai, ở 50 tiểu bang đã được chẩn đoán bị nhiễm virus Zika, theo thống kê của CDC.

Tính đến thời điểm hiện nay, loại virus này được báo cáo đã xâm nhập và lưu hành ở hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tác động của virus Zika chủ yếu được khuyến cáo ở phụ nữ mang thai khi nhiễm bệnh có thể ảnh hưởng tới đứa con trong bụng, gây hội chứng teo đầu ở trẻ sơ sinh.

Nếu có biểu hiện sốt, phát ban, đau khớp, và viêm kết mạc (đau mắt đỏ) nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.