317 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

ANTĐ - Chiều 23-2, Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi kéo dài 9 ngày (từ 27 tháng Chạp đến 5 Tết), toàn quốc đã xảy ra 536 vụ TNGT, làm chết 317 người, bị thương 509 người.  

Trong đó, đường bộ xảy ra 525 vụ, làm chết 308 người, bị thương 505 người; Đường sắt xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người; Đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 40 vụ, tăng người 35 chết, giảm 82 bị thương. 

Trong số 536 vụ TNGT, có 4 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 14 người, bị thương 1 người tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Hưng Yên và Quảng Nam. Riêng trong ngày 23-2, cả nước đã xảy ra 70 vụ TNGT, làm chết 44 người, bị thương 68 người. Đáng nói, trong kỳ nghỉ Tết, có  3 địa phương không xảy ra TNGT là Lạng Sơn, Quảng Ninh và Phú  Thọ.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, địa điểm xảy ra tai nạn chủ yếu là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn. Nguyên nhân chủ yếu do người dân không tuân thủ nghiêm pháp luật giao thông, tình trạng vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định thường xuyên diễn ra.