300 cây vợt tranh cúp bóng bàn báo Hànộimới 2019

ANTD.VN - 300 VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư đến từ 57 đơn vị sẽ cùng nhau tranh tại tài Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ 7 - năm 2019, khởi tranh từ 14-11 tới.

Ra đời vào năm 2012, đến năm 2013, giải bóng bàn các Câu lạc bộ Hà Nội mở rộng do Báo Hànộimới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội phối hợp tổ chức trở thành giải đấu chính thức thường niên.

BTC họp báo công bố giải 2019 với nhiều điểm mới hấp dẫn

Năm nay, giải diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) từ ngày 14 đến ngày 17-11, quy trụ 300 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư, đến từ 57 đơn vị, tranh tài ở 11 nội dung.

Tham dự giải năm nay có một số tay vợt nổi bật như Nguyễn Trung Kiên (CLB T&T, vô địch đồng đội nam toàn quốc 2019), Phạm Ngân Giang (CLB Xiom, á quân đơn nữ giải các đội mạnh toàn quốc 2019), Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Thị Thu Hương (CLB T&T, á quân đồng đội nữ toàn quốc 2019)…

Ngoài ra, giải còn hội tụ các tay vợt nổi tiếng nhất trong làng bóng bàn phong trào Thủ đô và cả nước như: Hoàng Quốc Việt, Vũ Đình Thắng, Trần Anh Tuấn, Lê Thanh Phong, Đỗ Tuấn Sơn…; các cựu VĐV đội tuyển quốc gia như Hà Minh Tuấn, Bùi Xuân Hà, Trần Huy Bảo, Đào Duy Hoàng... 

Giải sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức từ 14 đến 17-11

Một nét đáng chú ý ở giải năm nay là sự điều chỉnh đối tượng thi đấu ở nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi.

Theo đó, BTC mở rộng đối tượng tham dự cho các tay vợt nữ đang tham gia giải VĐQG, giải trẻ quốc gia (không bao gồm top 8 VĐV hàng đầu đơn nữ của giải VĐQG từ năm 2017 đến nay) và các VĐV nữ đang tập luyện tại các trung tâm thể dục thể thao, cơ quan, đơn vị đào tạo, huấn luyện VĐV bóng bàn chuyên nghiệp. 

Vì vậy, nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi được dự báo sẽ gay cấn và hấp dẫn hơn các mùa giải trước. 

Ở các nội dung thi đấu, BTC trao cúp, cờ, tiền thưởng, huy chương cho các đội, đôi, cá nhân đoạt giải nhất, nhì, đồng hạng ba với tổng giá trị giải thưởng trên 120 triệu đồng.