30 tỷ USD thực hiện tăng trưởng xanh

ANTĐ - Sáng 24-10, Bộ KH-ĐT và Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2014 với chủ đề “Tăng trưởng xanh và tái cơ cấu kinh tế”. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông, nếu kinh tế không gắn với tăng trưởng xanh thì cái giá phải trả trong tương lai rất lớn. “Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế thì càng phải tính đến tăng trưởng xanh, bởi nếu không, tái cơ cấu chỉ tạm thời, rồi 5-10 năm nữa chúng ta lại phải xem xét lại”- Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh. 

Theo tính toán của các chuyên gia, để thực hiện tăng trưởng xanh, Việt Nam cần nguồn vốn 30 tỷ USD, trong đó 70% huy động từ nguồn vốn tư nhân, 30% huy động từ Nhà nước.