30 năm đào tạo hệ vừa học vừa làm của Học viện Cảnh sát nhân dân

ANTĐ - Hình thức đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm của Học viện Cảnh sát nhân dân đã chứng tỏ là một mô hình đào tạo hiệu quả, tạo điều kiện cho những cán bộ, chiến sĩ đang công tác có cơ hội nâng cao trình độ.

Nhằm đánh giá thực trạng công tác đào tạo, tìm ra những khó khăn, vướng mắc và phương hướng phát triển, hội nghị tổng kết 30 năm đào tạo hệ vừa học vừa làm của Học viện Cảnh sát nhân dân đã được tổ chức vào sáng 24/2.

Từ năm 1981 đến năm 2011, Học viện Cảnh sát nhân dân có hơn 17.000 cán bộ, chiến sĩ đã và đang theo học các lớp hệ đào tạo vừa học vừa làm. Kết quả thi tốt nghiệp các khóa phần lớn đểu đạt 100% tốt nghiệp, học viên ra trường giữ các chức vụ quản lý trong đơn vị nghiệp vụ chiếm số lượng không nhỏ.

Biểu dương những đóng góp mà hệ đào tạo vừa học vừa làm đã đạt được trong 30 năm qua, Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu rõ, trong tình hình mới, công tác đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân nói chung, trong đó có hệ đào tạo vừa học vừa làm nói riêng cần có sự đổi mới mạnh mẽ, với mục tiêu “Quy hoạch ổn định – đổi mới toàn diện – nâng cao chất lượng – đáp ứng nhu cầu”. Bởi, bên cạnh việc đào tạo đại học hệ chính quy, công tác đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần từng bước xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.