3 triệu người rời khỏi Iraq do cuộc chiến với IS

ANTĐ - Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 3 triệu người đã rời khỏi Iraq kể từ đầu năm 2014 do các cuộc xung đột với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nước này.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết 2/3 số dân di cư đến từ các tỉnh Anbar, Nineveh và Salahuddin, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cuộc giao tranh giữa IS và các lực lượng ủng hộ chính phủ.

Hơn 638.000 người dân Iraq đã được cung cấp chỗ ở
Hơn 276.000 người đã bị mất nhà cửa vì cuộc chiến tại Ramadi – thành phố đã rơi vào tay IS khoảng giữa tháng 5 do quân đội Iraq rút lui.

Ngày 23-6, IOM cho biết kể từ tháng 1-2014, ít nhất 3 triệu người Iraq đã rời bỏ quê hương của họ khi IS nắm quyền kiểm soát Ramadi và các thành phố lân cận. 6 tháng sau đó, nửa triệu dân Iraq, mà hầu hết là người dân tộc hoặc tôn giáo thiểu số, đã tiếp tục chạy trốn khỏi Iraq để tránh sự tấn công của IS.
Vào đầu tháng 6-2015, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc ở Iraq, bà Lise Grande nói rằng, hiện tại hơn 8 triệu dân trong nước cần được hỗ trợ và con số này có thể tăng lên 10 triệu dân vào cuối năm 2015. Bà Grande đã lên tiếng kêu gọi một sự trợ giúp khẩn cấp trị giá 497 triệu USD để giải quyết các vấn đề về chỗ ở, lương thực, nước và các đồ dùng thiết yếu khác.

“Cuộc khủng khoảng tại Iraq có diễn biến hết sức phức tạp”, bà Grande nói thêm và cảnh báo rằng hơn 50% các hoạt động cứu trợ của Liên Hợp Quốc sẽ phải cắt giảm hoặc chấm dứt hoàn toàn nếu không nhận được viện trợ nhanh chóng.