3 trận liền 'tịt ngòi', Messi bực bội khi bị thay ra sớm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Không hài lòng khi bị HLV Pochettino thay ra giữa chừng trận PSG thắng Lyon 2-1, Lionel Messi vùng vằng rời sân và không thèm bắt tay chiến lược gia đồng hương.

Rạng sáng nay 20-9, PSG có màn ngược dòng trên sân nhà, hạ đối thủ lớn Lyon 2-1 nhờ các pha lập công của Neymar (66’ pen) và Icardi (90’+3’). Đây là trận đấu đầu tiên Messi ra sân từ đầu cho PSG trên sân nhà Công viên các hoàng tử, và là lần thứ 2 liên tiếp siêu sao người Argentina kết hợp cùng Neymar và Mbappe trên hàng công.

Messi từ chối bắt tay HLV Pochettino

Messi từ chối bắt tay HLV Pochettino

Nếu tính cả màn ra mắt trước Reims hôm 30-8, Messi đã có 3 trận chơi cho PSG. Tuy nhiên, El Pulga vẫn chưa làm được điều người hâm mộ mong chờ, là mang về bàn thắng hoặc những pha kiến tạo.

Ở trận gặp Lyon, Messi chơi khá tốt ở hiệp 1 nhưng gặp khó khăn trong hiệp 2, bất chấp việc PSG có bàn gỡ hòa sau khi bị Paqueta mở tỉ số ở phút 54. Đó có thể là lý do khiến HLV Pochettino rút cựu sao Barca khỏi sân, thay bằng hậu vệ Achraf Hakimi ở phút 76.

Tuy nhiên, Messi đã tỏ thái độ không hài lòng với chiến lược gia đồng hương. M30 cho thấy rõ sự bực bội khi bước ra, nói điều gì đó với Pochettino rồi đi thẳng, bỏ qua việc HLV của mình đang chủ động giơ tay bắt.

Sau trận, HLV Pochettino giải thích về tình huống trên: "Messi được rút khỏi sân vì cậu ấy có nguy cơ chấn thương. Chúng tôi còn nhiều trận quan trọng phía trước và đó là quyết định để bảo vệ cậu ấy. Đôi khi đó là một quyết định mang đến lợi thế cho đội bóng, đôi khi thì không. Nhưng dù gì các cầu thủ vẫn phải tuân theo chỉ đạo của ban huấn luyện".