3 tội phạm “ngoại” dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền

ANTĐ - Ba đối tượng là nam giới, quốc tịch Bungaria đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ vào tối 8-9 vì có dấu hiệu sở hữu hàng trăm thẻ ATM giả, sử dụng vào mục đích rút trộm tiền tại các cây ATM của một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Ảnh minh họa

Ba đối tượng này hoạt động cùng một nhóm, có sự chuẩn bị khá kỹ trước khi vào Việt Nam hoạt động phạm pháp. Khi đến Nha Trang, nhóm đối tượng này chia nhau trú tại hai khách sạn trên đường Trần Quang Khải và Nguyễn Thiện Thuật.  Ba đối tượng nói trên bao gồm: Korneev Valentin Nilolov (SN 1960), Genov Aleksandar Simeonov (SN 1969) và Dimitrov Iliyan Plamenov (SN 1987), lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 14 đến 30-8-2013, qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. 

Dựa trên những phát hiện và báo cáo ban đầu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bố trí lực lượng theo dõi, điều tra và phát hiện nhóm này có nhiều dấu hiệu phạm pháp. Tối 8-9, khi kiểm tra hành chính tại hai địa điểm nhóm này lưu trú, nhiều tang vật để cả ba “hành nghề” đã được thu giữ, bao gồm: hơn 210 thẻ ATM giả, 13.000 USD, trên 105 triệu VNĐ, 5 điện thoại di động, 3 thanh nhựa được gắn các thiết bị điện tử, 1 máy quét thẻ ATM, 1 thiết bị điện tử hình tròn... 

Bước đầu, cả ba đối tượng đều thừa nhận hành vi lén lút gắn và ngụy trang thiết bị điện tử tại các trụ thẻ ATM trên địa bàn thành phố Nha Trang để lấy cắp thông tin tài khoản của khách hàng và sử dụng nhiều thẻ ATM giả (loại thẻ trắng được dán giấy ghi mã pin bên trên) nhằm mục đích rút trộm tiền. Qua đó, các đối tượng này đã sử dụng 8 thẻ ATM giả để rút 96 triệu đồng tại các trụ thẻ ATM của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nha Trang và 15 triệu đồng tại các trụ thẻ ATM của Ngân hàng Techcombank. 

Vụ việc đang được Phòng An ninh điều tra- Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.