3 thanh niên mang dao và bình xịt hơi cay để "phòng thân"?

ANTĐ - 20h tối 24-10, tổ tuần tra Đại đội 10, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Huy Tưởng, phát hiện 3 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đã kiểm tra, phát hiện trong cốp và dưới yên xe có 1 dao tông, 1 bình xịt hơi cay và 1 dao nhọn.

Các đối tượng vi phạm được đưa về trụ ở CAP Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Tại đây, 3 nam thanh niên khai tên là Đinh Văn Bắc, SN 1991; Bàn Văn Tuấn, SN 1987 và Nguyễn Thanh Tùng, SN 1991, đều trú quán tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cả 3 đối tượng trên đang làm phụ xe khách tại bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội).

Các đối tượng Bắc, Tuấn, Tùng

Hung khí bị CSCĐ thu giữ

Kiểm tra điện thoại di động của một trong ba đối tượng, cơ quan công an phát hiện có dòng tin nhắn với nội dung: “Chúng mày ở đâu để bọn tao đến xử lý”.

Theo lời khai của Bắc, Tuấn, Tùng, các đối tượng này mang dao và bình xịt hơi cay đi để phòng thân. Hiện CAP Thanh Xuân Trung đã lập biên bản hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép để xử lý các đối tượng vi phạm.