Vĩnh Long:

3 thanh niên dụ bé gái 14 tuổi nhậu cùng rồi hãm hiếp

ANTĐ - 3 thanh niên rủ 1 bé gái 14 tuổi nhậu cùng tại 1 căn lều rồi sau đó toan giở trò đồi bại tập thể nhưng khi đang hành sự thì cháu bé tỉnh dậy, chạy thoát thân.

Ngày 13/9 cơ quan CSĐT công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nghiệp (SN 1991, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Lê Văn Duy (SN 1993, ngụ phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Liên quan đến vụ án hiện cơ quan công an đang truy xét nghi can chủ mưu, là đối tượng Huỳnh Quốc Bảo (SN 1989, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu đêm 6/9 thì 3 đối tượng nói trên rủ em T.T.N.D (SN 1998, ngụ tại địa phương) đến căn lều của Nguyễn Văn Nghiệp tại ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Gần tàn cuộc, D say rượu nên nằm ngủ bên bàn nhậu. Lúc này Bảo rủ Nghiệp và Duy cùng thực hiện hành vi giao cấu với bé gái này. Khi Bảo đang thực hiện hành vi đồi bại thì cháu D tỉnh dậy và bỏ chạy.

Ngày 8/9 thì gia đình đã đưa D đến cơ quan CSĐT công an huyện Long Hồ trình báo. Qua điều tra, làm rõ cơ quan công an đã bắt giữ được Nghiệp, Duy. Riêng Bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.