3 tên tội phạm khét tiếng: Chuyên dàn cảnh cướp tài sản trên xe sang

ANTĐ - Cả 3 đối tượng trong băng nhóm này đều thực hiện các chiêu trò mới, nhắm vào những người đi ô tô sang. Đặc biệt, chúng đều là những tên côn đồ khét tiếng ở TP Hồ Chí Minh, có nhiều tiền án, tiền sự. Cùng lúc, nhiều mũi trinh sát được tung vào truy lùng băng nhóm manh động và liều lĩnh này.
3 tên tội phạm khét tiếng: Chuyên dàn cảnh cướp tài sản trên xe sang ảnh 1

Một số tang vật chúng cướp giật được


Chuyên phục kích ô tô

 Theo Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, chiều ngày 26-11-2015, hồ sơ về 3 tên tội phạm khét tiếng từng tham gia cướp tài sản và “dính” án ma túy đã được hoàn tất. Cụ thể, các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quốc Hùng (42 tuổi, ở quận Bình Thạnh) Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, ở quận 12), Đinh Thanh Tuấn (SN 1970 ở quận Gò Vấp). Trong số 3 đối tượng này thì Nguyễn Văn Quốc Hùng được phong làm đại ca. Hùng có nhiều bồ nhí là những cô gái không có công ăn việc làm ổn định. Mỗi buổi sáng hay khi chuẩn bị thực hiện một phi vụ nào thì Thạch và Tuấn đến khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh) để xin ý kiến và cùng bàn luận với đại ca của mình. 

Nguyễn Văn Quốc Hùng từng cầm đầu một băng nhóm xã hội đen chuyên đi xin đểu và vận chuyển ma túy. Hùng chỉ đạo các đàn em của mình lôi kéo rất nhiều người vào con đường nghiện ngập và đóng vai trò là đầu mối phân phối ma túy cho một số địa điểm ở TP Hồ Chí Minh. Khi băng nhóm của Hùng bị đánh sập, Hùng phải nhận mức án 13 năm tù giam. Ngay sau khi ra tù, Hùng đã nghĩ đến việc hành nghề cướp giật. 

Phạm Ngọc Thạch và Đinh Thanh Tuấn cũng có “chiến tích” không hề thua kém so với đại ca của mình. Cả Thạch và Tuấn trước đây đều cầm đầu một nhóm những đối tượng côn đồ chuyên đi phục kích ở các chợ đầu mối, bến xe, siêu thị để trộm cắp và cướp tài sản. Tuy nhiên, các băng nhóm này cũng sớm bị lực lượng chức năng truy bắt và tan rã. Thạch và Tuấn phải ngồi tù hơn 10 năm. Ra tù, các đàn em của Tuấn và Thạch đều lưu lạc mỗi người một nơi nên Thạch và Tuấn tìm đến Nguyễn Văn Quốc Hùng để thiết lập băng nhóm mới. 

Sau nhiều lần đi “săn mồi” trên địa bàn nhiều quận khác nhau ở TP Hồ Chí Minh chúng bàn bạc và thống nhất sẽ nhắm đến giới thượng lưu. Chúng phục kích và theo sát những người chuyên đi xe ô tô sang trọng, nhất là phụ nữ. Khi tiếp cận được những “con mồi” thì 1 đối tượng sẽ giả vờ đến hỏi chuyện chủ xe còn hai đối tượng kia sẽ đột nhập phía bên cửa phụ để cướp tất cả tài sản có trên xe. Bắt đầu từ đầu tháng 10-2015 chúng hoạt động trên nhiều quận khác nhau ở TP.Hồ Chí Minh. 

Truy bắt trọn ổ

Sau khi nhận được tin báo của nhiều nạn nhân cũng như một số người dân sinh sống ở khu vực đường Đinh Bộ Linh, Nơ Trang Long… Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng thành lập chuyên án với quyết tâm phải truy bắt trọn ổ băng nhóm này. Nhiều mũi trinh sát được tung ra trên khắp các cung đường có dấu hiệu những đối tượng này sẽ xuất hiện. Mặt khác, về địa điểm cư trú cũng như các mối quan hệ của 3 đối tượng này cũng được các trinh sát nắm bắt kỹ càng. 

Ngày 20-11 Thạch và Tuấn đã đến tìm Hùng sau đó cả ba vạch kế hoạch đi cướp. Phát hiện chị Nguyễn Thị H đi xe ô tô Toyota Fortuner khi đến đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh đã đi chậm lại nghe điện thoại. Lúc này Tuấn vượt lên giả vờ hỏi đường còn Thạch và Hùng nhanh chóng nhoài người vào trong xe lấy chiếc túi xách của chị H bên trong có 42 triệu đồng, 2 điện thoại iPhone 6S. Sau khi cướp được tài sản, bọn chúng lập tức quay đầu xe và rồ ga phóng đi. Đúng lúc này, các trinh sát đã xuất hiện đón lõng và bắt trọn ổ cướp giật cùng với tất cả tang chứng, vật chứng .

 Trước đó không lâu, cũng với những chiêu trò này, 3 đối tượng đã thực hiện trót lọt 2 phi vụ trộm cướp tài sản trên đường Đinh Tiên Hoàng với tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Theo thông báo từ Công an Quận 3 và Quận 10 thì với cũng với chiêu thức tương tự, 3 đối tượng này đã gây ra nhiều vụ việc trên địa bàn các quận này với số tài sản cướp giật được lên đến hàng trăm triệu đồng.