3 quan chức Trung Quốc bị sát hại ở Tân Cương

ANTĐ - Ba quan chức Trung Quốc đã bị sát hại tại Tân Cương khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm khu tự trị này hồi tháng trước. 

Theo ông Enver Tursun, Đồn phó Đồn cảnh sát Janggilieski, ba quan chức người dân tộc Hán này đã bị sát hại trong lúc đi câu ở huyện Kargilik thuộc địa khu Kashgar. Trong đó, hai nạn nhân bị cứa cổ và vứt xác xuống hồ, còn người thứ ba bị đâm 31 nhát dao, thi thể sau đó cũng bị vứt xuống hồ. Cả 3 nạn nhân đều chuyển tới Tân Cương công tác cách đây 2 năm và là quan chức cấp huyện, một người là lãnh đạo ngân hàng còn hai người kia làm việc trong lĩnh vực viễn thông. 

Vụ án mạng xảy ra vào đúng ngày ông Tập Cận Bình tới thăm các đơn vị cảnh sát vũ trang ở Kashgar, trong đó nhấn mạnh tính nghiêm trọng và phức tạp của tình hình chống khủng bố trong khu vực.