3 nước Đông Nam Á hợp tác tăng cường an ninh trên Biển Đông

ANTĐ - Indonesia, Malaysia và Philippines vừa nhất trí hợp tác tuần tra tại những vùng dễ xảy ra cướp bóc trên Biển Đông và thiết lập các trung tâm xử lý khủng hoảng để ứng phó với trường hợp hàng hải khẩn cấp, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết hôm 5-5.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp giữa các nhà ngoại giao và quân sự của 3 quốc gia trên, do phía Indonesia tổ chức tại Yogyakarta. Ngoại trưởng Indonesia Marsudi cho biết, một đường dây nóng riêng sẽ được thiết lập để tạo điều kiện trao đổi thông tin nhanh hơn nếu xảy ra khủng hoảng trên biển. 

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, cuộc họp là sáng kiến nhằm chống lại tình trạng gia tăng các thách thức an ninh tại vùng biển giữa 3 nước như nạn hải tặc có vũ trang, tội phạm xuyên quốc gia cũng như khủng bố trong khu vực. 

Được biết, trong 5 tuần qua, 14 thủy thủ Indonesia và 4 thủy thủ Malaysia đã bị các tay súng liên quan tới nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc.