3 nguyên nhân khiến người đi làm chịu áp lực nhất

ANTĐ - Sáng 11-3, mạng cộng đồng nghề nghiệp cấp quản lý Anphabe phối hợp với Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen đã công bố 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong năm 2015, dựa trên kết quả khảo sát quy mô lớn thu hút gần 22.700 người tham gia.

Theo đó, các doanh nghiệp FDI vẫn được nhân sự ưa thích khi chọn nơi làm việc, song các công ty nội cũng dần được ưu ái hơn.

Đáng chú ý là số doanh nghiệp Việt Nam  trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam đã tăng lên, từ 17 doanh nghiệp nội năm 2014 lên 22 doanh nghiệp năm 2015.

Về xu hướng dịch chuyển nhân sự, kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ nghỉ việc năm nay là 9%, trong đó tỷ lệ nghỉ việc ở lao động nam sẽ cao hơn nữ, cấp quản lý nhiều hơn nhân viên, tập trung ở khu vực phía Nam.

Ngoài ra, 3 nguyên nhân khiến người đi làm Việt Nam áp lực nhất là: lo lắng tài chính tương lai; công việc quá tải; cơ hội phát triển không rõ ràng.