3 người trong một gia đình tử nạn dưới bánh xe bồn

ANTĐ - Vào lúc 19h, ngày 30-1, tại km 120+400 quốc lộ 26, đoạn thuộc thôn 6, xã Hòa An, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người thương vong.

Vào thời điểm trên, anh Trần Anh Vũ (SN 1982, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe máy mang BKS 47L8 – 2855, chở theo sau vợ và 2 con nhỏ, đi từ hướng Nha Trang về TP Buôn Ma Thuột, đi đến đoạn đường tại km 120+400 quốc lộ 26 thì bị một chiếc xe bồn mang BKS 79D – 0215 do tài xế Bùi Văn Nam (SN 1993, trú tại xã Hồng Lập, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tỉnh), đâm ngược chiều.

3 người trong một gia đình tử nạn dưới bánh xe bồn  ảnh 1

Hàng trăm người dân đến xem và chia sẻ thương cảm đối với gia đình nạn nhân

Cú đâm trực diện này khiến chiếc xe máy của anh Vũ bị biến dạng hoàn toàn, cả 4 người đi trên chiếc xe máy bị văng xuống ruộng nằm ở bên đường, trong đó có 3 người tử vong là anh Vũ, vợ là chị H.T.N.H (SN 1987) và con gái T.H.K.L (SN 2008), còn cháu T.H.K.L. (SN 2010) bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Nhận được tin báo, lực lượng CAH Krông Păk đã có mặt tổ chức điều tra ban đầu và phân luồng giao thông. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế lái chiếc xe bồn đã đến cơ quan CAH Krông Păk để đầu thú.

3 người trong một gia đình tử nạn dưới bánh xe bồn  ảnh 2

Chiếc xe nằm dưới ruộng sau khi gây ra tai nạn

Tại cơ quan công an, tài xế Bùi Văn Nam khai nhận mình là tài xế phụ, mới có bằng lái xe ô tô được 3 tháng và đã được đổi lái cách vị trí gây tai nạn hơn 20km. Có mặt trên chiếc xe bồn lúc này là Bùi Văn Ngọc (SN 1984, trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), tài xế chính của xe. Ngọc khai nhận, đã điều khiển chiếc xe bồn đi đổ xăng tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và đang trên đường đi về tỉnh Khánh Hòa, đi đến km 140 quốc lộ 26 thì buồn ngủ, nên đổi tài cho Nam điều khiển. Sau khi xe bị tai nạn, chiếc xe bồn đã bị lao xuống ruộng ở bên đường, còn nạn nhân đi trên chiếc xe máy thì bị văng xuống ruộng, sau đó kiểm tra các nạn nhân thì chỉ phát hiện ra cháu nhỏ nhất còn sống nên đã đưa đi cấp cứu. 

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, CAH Krông Păk đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Bùi Văn Nam để điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.